1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đoàn thanh tra nhận tiền trong vụ Vạn Thịnh Phát, 7 người thoát tội

Hoài Thanh
Đại án Vạn Thịnh Phát

(Dân trí) - 18 thành viên trong đoàn thực hiện thanh tra hoạt động của Ngân hàng SCB đã thiếu trách nhiệm, bao che cho sai phạm của ngân hàng này. 7 cá nhân dù nhận tiền nhưng không bị xem xét tội.

Cơ quan tố tụng xác định, Đoàn thanh tra liên ngành thực hiện việc thanh tra tại Ngân hàng SCB có 18 thành viên. Tất cả đều nhận tiền, quà từ nhóm lãnh đạo SCB để thực hiện những hành vi sai phạm.

Trong đó, bị can Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) nhận hối lộ nhiều nhất với 5,2 triệu USD (tương đương gần 130 tỷ đồng). Cơ quan chức năng đánh giá đây là khoản nhận hối lộ lớn nhất từ trước tới nay của các cựu quan chức.

Những người còn lại nhận quà biếu với tổng số tiền gần 480.000USD và 700 triệu đồng.

Bưng bít, làm sai lệch kết quả thanh tra

Theo cáo trạng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, tại các Thông báo của Văn phòng Chính phủ về thanh tra Ngân hàng SCB, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (TTGSNH) thuộc Ngân hàng Nhà nước đã thành lập đoàn thanh tra tại SCB năm 2017-2018 và triển khai thành 2 đợt thanh tra.

Đợt 1, ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (thuộc Ngân hàng Nhà nước), thành lập đoàn thanh tra liên ngành gồm 18 thành viên phối hợp với Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia.

Đoàn thanh tra nhận tiền trong vụ Vạn Thịnh Phát, 7 người thoát tội - 1

Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: TTXVN).

Bà Đỗ Thị Nhàn làm trưởng đoàn thanh tra. Đoàn liên ngành được giao thanh tra hoạt động cấp tín dụng từ 30/6/2014 và thực trạng nợ xấu, kế hoạch tái cơ cấu, các khoản lãi và phí phải thu, đánh giá hoạt động quản trị. Đợt 1 thanh tra diễn ra 45 ngày ở SCB hội sở chính và 12 chi nhánh.

Ban đầu, kết quả thanh tra xác định, SCB sai phạm tại tất cả các nội dung thanh tra như: tăng trưởng tín dụng, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro; tỷ lệ cấp tín dụng vào các dự án bất động sản, xử lý nợ xấu; đặc biệt là sai phạm trong việc cấp tín dụng hầu hết đều rủi ro mất vốn…

SCB đã có ý kiến nếu các dự án, phương án tái cơ cấu theo kết quả thanh tra phải phân loại nợ xấu thì lợi nhuận SCB sẽ âm rất lớn và khả năng nhà băng này bị phá sản là rất cao.

Sau đó, đoàn thanh tra chỉ quyết định xử phạt hành chính 4 vấn đề sai phạm của SCB với số tiền 965 triệu đồng.

Khi xây dựng dự thảo báo cáo lần đầu phục vụ việc trình bày với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Thủ tướng vào cuối tháng 1/2018, bị can Đỗ Thị Nhàn đã chỉ đạo tổ tổng hợp "bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu nhóm 4 và nhóm 5" với 3 dự án Mũi Đèn đỏ, 6A và Royal Garden với tổng dư nợ gần 38.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, đoàn thanh tra còn phát hiện rất nhiều sai phạm tại các khoản vay của nhóm 71 khách hàng ở cùng một địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai nhưng lại bưng bít, bao che, không báo cáo.

Thậm chí, khi thành viên đoàn thanh tra đề xuất "đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt", ông Nguyễn Văn Hưng gạt nội dung này khỏi báo cáo của Ngân hàng Nhà nước báo cáo Chính phủ.

Cáo trạng cũng chỉ ra các nội dung báo cáo thể hiện không trung thực, không đầy đủ, giảm nhẹ sai phạm, vi phạm của Ngân hàng SCB tại các dự án…; báo cáo không đúng về việc phân loại nợ xấu, trích lập dự phòng rủi ro.

Đặc biệt, tại phần kiến nghị, đoàn thanh tra đã đề xuất Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB thực hiện tái cơ cấu, cho phép nhà băng này xây dựng đề án tái cơ cấu.

Ngày 4/12/2018, ông Nguyễn Văn Du, quyền Chánh thanh tra Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng (thay ông Nguyễn Văn Hưng nghỉ hưu) đã ký ban hành kết luận thanh tra đối với SCB.

Cáo trạng xác định kết luận thể hiện không trung thực, không đúng so với kết quả thanh tra về tình hình, thực trạng tài chính, vi phạm, sai phạm và các kiến nghị đối với SCB. Đặc biệt tại phần kiến nghị, đoàn thanh tra đã đề xuất Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện cho SCB thực hiện tái cơ cấu.

Việc SCB vi phạm hầu hết các quy định của Ngân hàng Nhà nước về lỗ lũy kế, âm vốn sở hữu, nợ xấu cũng được bỏ ngoài kết luận thanh tra. Việc này nhằm tránh cho SCB bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Từ đó, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước không có đủ thông tin để xử lý sai phạm của SCB và ngăn chặn hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan.

Trong đợt 2, tổ 5 của Lê Thanh Hà (cựu Phó chánh thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu Trưởng phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII) phát hiện sai phạm của các khoản vay của 71 khách hàng ở số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, kiên quyết kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để điều tra, xử lý và yêu cầu làm rõ nguồn tiền tất toán, làm rõ có hay không việc cho vay mới để trả nợ cũ.

Tuy nhiên, quá trình tham gia ý kiến dự thảo kết luận thanh tra, ông Hà đã không bảo lưu ý kiến và đồng ý nội dung không chuyển hồ sơ sai phạm nhóm này sang cơ quan điều tra.

Sự đồng ý của ông Lê Thanh Hà là căn cứ để giúp bị can Đỗ Thị Nhàn, Nguyễn Văn Hưng tổng hợp nội dung báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra lên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ.

Nhận gần 6 triệu USD

Quá trình thực hiện thanh tra, phía SCB và bà Trương Mỹ Lan chủ động tiếp cận, nhiều lần biếu tiền, quà nhóm cán bộ thanh tra.

Đoàn thanh tra nhận tiền trong vụ Vạn Thịnh Phát, 7 người thoát tội - 2

Bà Trương Mỹ Lan lúc chưa bị bắt (Ảnh: H.N.).

Cụ thể, Nguyễn Văn Hưng đã nhận 390.000 USD; Nguyễn Thị Phụng, Phó trưởng đoàn thanh tra, Tổ trưởng tổ tổng hợp, đã nhận 20.000 USD và 210 triệu đồng, 1 đồng hộ, 1 túi xách và 1 chiếc khăn.

Các bị can Vũ Khánh Linh, Nguyễn Tuấn Anh (cùng là thanh tra viên), Bùi Tuấn Khoa (thành viên đoàn thanh tra) nhận 100 triệu đồng. Vương Đỗ Anh Tuấn (Tổ trưởng tổ thanh tra số 3 - đợt 1 và tổ số 2 - đợt 2) nhận 20.000 USD và hai chiếc áo. Trần Văn Tuấn (Tổ trưởng tổ thanh tra số 4 - đợt 1, thành viên tổ 1 - đợt 2) nhận 6.000 USD và 40 triệu đồng.

Lê Thanh Hà nhận 14.000 USD và 100 triệu đồng. Nguyễn Duy Phương (thành viên Tổ thanh tra số 4) chỉ thừa nhận đã nhận 1.000 USD và 20 triệu đồng, không thừa nhận nhận 5.000 USD. Nguyễn Văn Thùy (thành viên Tổ thanh tra) nhận 21.000 USD và 60 triệu đồng, 1 áo sơ mi, 1 áo phông và 1 hộp yến; Trương Việt Hưng (thành viên Tổ thanh tra) nhận 6.000 USD.

Nhóm bị can này đã nộp lại toàn bộ số tiền trên trong quá trình giải quyết vụ án.

Bên cạnh đó, theo cáo trạng, trong nhóm 18 cán bộ đoàn thanh tra, 7 thành viên gồm Phạm Quốc Thịnh, Chuyên viên cơ quan thanh tra giám sát; Phạm Hồng Linh, Thanh tra viên cơ quan TTGSNHNN; Nguyễn Lan Hương, Thanh tra viên cơ quan TTGSNHNN; Lại Văn Bách, Phó trưởng phòng tổng hợp Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII; Bùi Vũ Hồng Trang, Phó trưởng phòng giám sát lĩnh vực ngân hàng; Nguyễn Hà Linh, Thanh tra viên vụ VII; Phạm Thị Thùy Linh, chuyên viên Phòng giám sát lĩnh vực ngân hàng, đã có sai phạm trong quá trình thanh tra và nhận tiền từ SCB. Người nhận ít 100 triệu, người nhận nhiều 9.000 USD.

Song, quá trình thanh tra, đoàn thanh tra gồm 7 người này chỉ tham gia một phần việc do tổ trưởng giao, khi ký biên bản họp chỉ được tham gia ý kiến với phần việc tham gia, một số nội dung thanh tra đã bị tổ tổng hợp biên tập, cắt gọt, chỉnh sửa theo yêu cầu của bị can Đỗ Thị Nhàn.

Xét tính chất, mức độ phụ thuộc theo ý kiến chỉ đạo, áp đặt của Đỗ Thị Nhàn, quá trình làm việc với cơ quan điều tra những người này đã thành khẩn, chủ động khai báo về sai phạm nhận tiền trong quá trình thanh tra, đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền nhận từ SCB, hợp tác tích cực giúp cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ vụ án, quá trình công tác có nhiều thành tích khen thưởng. Do đó, cơ quan điều tra, VKSND Tối cao không xem xét trách nhiệm hình sự 7 cá nhân này mà đề nghị xử lý về mặt Đảng và chính quyền.