1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đình chỉ điều tra người cầm đầu "tập đoàn" cờ bạc xuyên quốc gia

Xuân Duy

(Dân trí) - Chiu Hao Cheng là người chủ mưu, cầm đầu tổ chức đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Tuy nhiên, người này tử vong trong quá trình điều tra nên cơ quan chức năng quyết định đình chỉ điều tra bị can.

Ngày 16/8, Tòa án Nhân dân TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 76 bị cáo về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc do Chiu Hao Cheng (quốc tịch Đài Loan) cầm đầu.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2016, Chiu Hao Cheng nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích đi du lịch. Sau đó, người đàn ông quốc tịch Đài Loan trở về nước tìm hiểu các trang web đánh bạc.

Đình chỉ điều tra người cầm đầu tập đoàn cờ bạc xuyên quốc gia - 1

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: X.D.).

Đầu năm 2017, Chiu Hao Cheng sang Việt Nam thành lập công ty làm "bình phong" để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua nhiều trang web cờ bạc, "phủ sóng" hoạt động tại TPHCM, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Các trang web đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài, được người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Các hình thức đánh bạc chủ yếu là cá cược bóng đá, xổ số, đánh bài... 

Những người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam đứng ra lập tài khoản đại lý để quảng cáo, giới thiệu, hướng dẫn phương thức sử dụng trang web để đánh bạc. Đồng thời, tuyển chọn nhiều người mở các tài khoản cá nhân tại một số ngân hàng làm tài khoản đại diện cho các trang web để nhận tiền từ những người tham gia đánh bạc trái phép.

Người chơi phải đăng ký tài khoản thành viên do Chiu Hao Cheng và các đại lý cấp dưới làm đại diện. Sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu truy cập, những người đánh bạc phải chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do nhóm tổ chức cung cấp. Từ đó tương ứng số tiền đã chuyển sẽ được quy đổi thành điểm trong các tài khoản để người chơi đặt cược...

Cơ quan chức năng xác định Chiu Hao Cheng là người chủ mưu, cầm đầu tổ chức đường dây đánh bạc, số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng lên đến hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra, người đàn ông quốc tịch Đài Loan bệnh nặng rồi qua đời nên Công an TPHCM quyết định đình chỉ điều tra bị can.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 26/8.