1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Điều tra mở rộng “tú bà” môi giới mại dâm trẻ em

(Dân trí) - Ngày 5/4, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm và quyết định tạm hoãn xét xử đối với bị cáo Phạm Thị Kim Tuyến (SN 1980, quận 10, TP.HCM) về tội “Môi giới mại dâm” để mở rộng điều tra.

Theo cáo trạng thì trưa 15/01/2012, Trần Văn Hoàng, Trần Văn Cường và Nguyễn Văn Nam có nhu cầu mua dâm nên thông qua một người bạn tên Thanh (chưa rõ lai lịch) giới thiệu nên điện thoại cho Tuyến yêu cầu cung cấp ba người bán dâm để mua dâm.
 
Hai bên gặp nhau và thống nhất mức giá mua bán dâm là 1 triệu đồng/người/lượt trong đó tiền khách sạn do Hoàng, Cường và Nam trả.

Vào khoảng 12h cùng ngày, Tuyến đưa H.T.L (SN 1976), V.N.B.L (SN 1993) và V.T.T.T (SN 1996) đến khách sạn Minh Hà nằm ở quận 11 để bán dâm. Trong lúc ba cặp đôi này đang “vui vẻ” với nhau thì bất ngờ bị công an ập vào bắt giữ.

Qua điều tra, các đối tượng đã khai nhận chính Tuyến là môi giới nên ngay lập tức công an đã bắt khẩn cấp đối tượng này. Tại cơ quan điều tra, Tuyến còn bị các gái bán dâm tố cáo đã dẫn mối thực hiện bán dâm nhiều lần trước đó.
 
Điều tra mở rộng “tú bà” môi giới mại dâm trẻ em - 1
"Tú bà" Kim Tuyến tại tòa

Phạm Thị Kim Tuyến từng có một tiền án tiền sự khi bị Tòa án nhân dân (TAND) quận 11 tuyên phạt 6 năm tù giam về tội “Môi giới mại dâm”. Tại phiên xử phúc thẩm hôm nay, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định hành vi trung gian, giới thiệu để các bên thực hiện việc mua bán dâm của Tuyến đã đầy đủ yếu tố cấu thành tội “Môi giới mại dâm”.

Thêm nữa, trong ba gái mại dâm do Tuyến môi giới thì T.T.T.T chưa đủ 16 tuổi nên hành vi này đã phạm vào tội “Môi giới mại dâm” với tình tiết định khung “đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.  

Bên cạnh đó, tại tòa phúc thẩm, lời khai của đối tượng còn liên quan đến một số đối tượng khác mà cấp sơ thẩm chưa làm rõ nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để điều tra bổ sung, tránh trường hợp bỏ lọt tội phạm.

 Công Quang