1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Điều tra lại vụ Chủ tịch HĐQT thuê giang hồ sát hại “cấp phó”

(Dân trí) - TAND TPHCM quyết định hoàn trả lại toàn bộ hồ sơ cho VKS để làm rõ thêm một số tình tiết trong vụ án Chủ tịch HĐQT công ty Hoàng Hải thuê giang hồ sát hại “cấp phó” nhắm bịt đầu mối.

Vụ án Ngô Quang Trưởng (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải) thuê “sát thủ” giết người bịt đầu mối đã lên lịch xét xử 2 ngày (22-23/12) phải tạm hoãn để điều tra bổ sung thêm một số tình tiết liên quan. Trong vụ án này, tòa cũng yêu cầu làm rõ tội danh của Vũ Văn Luân (tức Luân "Con", 45 tuổi) - đệ tử ruột của Dung Hà.

Điều tra lại vụ Chủ tịch HĐQT thuê giang hồ sát hại “cấp phó” - 1
Ngô Quang Trưởng tại cơ quan điều tra
 
Trước đó, VKSND TPHCM đã truy tố Ngô Quang Trưởng (49 tuổi), Vũ Văn Luân, Trần Văn Khoa (tức Khoa “Thầy giáo”, 33 tuổi), Ngô Chí Huẩn (24 tuổi), Bùi Quốc Huy (25 tuổi) về tội “giết người” với khung hình phạt lên đến tử hình. Ngoài ra, Luân “Con”, Nguyễn Thế Việt còn bị truy tố thêm hai tội danh “bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản”. 4 bị cáo còn lại gồm: Lều Ngọc Hà (41 tuổi), Đỗ Hoàng Sơn (28 tuổi), Nguyễn Thế Mạnh (37 tuổi), Đỗ Quang Lợi (27 tuổi) cũng “dính” 2 tội danh trên.

Theo cáo trạng, tháng 7/2000, Ngô Quang Trưởng và ông Đặng Xuân Sỹ (52 tuổi) hùn vốn cùng mở Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải. Trưởng làm Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc, ông Sỹ làm phó giám đốc. Đến năm 2005, ông Sỹ phát hiện Trưởng có hành vi gian dối trong làm ăn nên đề nghị rút vốn. Trưởng không đồng ý, từ đó hai bên xảy ra mâu thuẫn nên ông Sỹ gửi đơn tới các cơ quan chức năng tố cáo sai phạm của Trưởng.

Điều tra lại vụ Chủ tịch HĐQT thuê giang hồ sát hại “cấp phó” - 2
Dự án bất động sản của công ty Hoàng Hải có nhiều sai phạm

Sau nhiều lần đe dọa buộc ông Sỹ rút đơn tố cáo nhưng không đạt được mục đích, Trưởng liên hệ với Vũ Văn Luân để “làm thịt” ông Sỹ để bịt đầu mối.

Trưa 15/10/2009, khi ông Đặng Xuân Sỹ dự cuộc họp tại Sở Kế hoạch – Đầu tư xong và ra về thì nhóm đàn em của Luân “con” bám đuôi theo xe sát hại ông Sỹ.

VKS cũng xác định, trước khi bị bắt giữ về hành vi giết người, Luân “con” và đàn em của mình từng tổ chức vụ bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản tại Thủ Đức do bị thua bạc.

Riêng Ngô Quang Trưởng cũng có “án tích” dày đặc khi từng bị tòa án Tây Ninh phạt 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Khi về Hóc Môn, TPHCM làm nghề “cò” đất, Trưởng vẫn “ngựa quen đường cũ” khi tiếp tục tham gia việc mua bán xe máy mang giấy tờ giả và bị CA huyện Hóc Môn tạm giữ 7 ngày, sau đó được thả.

Công Quang