1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Điều tra lại nghi án bé gái 13 tuổi tự vẫn vì bị xâm hại tình dục

(Dân trí) - Liên quan đến vụ bé gái 13 tuổi tự vẫn sau khi “tố” hàng xóm xâm hại tình dục, cơ quan Công an tỉnh Cà Mau đã phục hồi điều tra lại vụ án.

Ngày 31/3, người nhà bé H.M.K. (ngụ ấp 7, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) thông tin, gia đình vừa nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau với nội dung hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 03/PC45 ngày 6/12/2016 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Thông báo số 59 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau (do Đại tá Ngô Tấn Quốc- Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra ký ngày 29/3) đã căn cứ Điều 108 của Bộ luật Tố tụng hình sự để thực hiện vấn đề trên.


Thông báo của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau.

Thông báo của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau.

Như Dân trí đã phản ánh, chiều ngày 10/2, người nhà bất ngờ phát hiện em H.M.K. (SN 2004) ngất xỉu trong phòng ngủ nên đưa em đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 6h sáng ngày 11/2, K. đã tử vong tại bệnh viện.

Chị H.T.L. (mẹ bé K.) và người nhà cho biết, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng này, gia đình có tố cáo đến cơ quan chức năng là K. đã nhiều lần bị một người hàng xóm tên B. xâm hại tình dục. Tuy nhiên, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định không khởi tố vụ án vì cho rằng thiếu căn cứ.

Bà ngoại bé K. cho biết, trước khi tự vẫn, K. có nói với bà là “cũng vì con mà gia đình phải nhục nhã với hàng xóm”, nhưng bà không ngờ cháu của mình lại làm chuyện dại dột như vậy.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

H.H