1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Diễn biến mới vụ "người phụ nữ vờ mua thịt trâu khô bị bắt giam"

Trần Thanh

(Dân trí) - Công an TP Điện Biên Phủ vừa khởi tố, bắt giam Lưu Thị Thư - đồng phạm trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Lưu Thị Hoa làm chủ mưu.

Liên quan tới vụ "người phụ nữ vờ mua thịt trâu khô bị bắt tạm giam", ngày 24/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an TP Điện Biên Phủ cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lưu Thị Thư (SN 1980, ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Diễn biến mới vụ người phụ nữ vờ mua thịt trâu khô bị bắt giam - 1

Lưu Thị Thư tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Điện Biên).

Theo đại diện Công an TP Điện Biên Phủ, đây là diễn biến tiếp theo trong vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng Lưu Thị Hoa (SN 1977, ở phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ) làm chủ mưu, cầm đầu.

Công an xác định Thư là đồng phạm với Lưu Thị Hoa.

Trước đó, Công an TP Điện Biên Phủ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Thị Hoa (SN 1977, ở phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Diễn biến mới vụ người phụ nữ vờ mua thịt trâu khô bị bắt giam - 2

Lưu Thị Hoa tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Điện Biên).

Theo hồ sơ của cơ quan công an, ngày 14-16/1, Hoa lấy tên gọi khác là Thủy để dùng các chiêu trò như đặt mua thịt trâu khô, hứa giúp trả tiền nợ trong buôn bán, sau đó rủ bị hại góp tiền đi lấy tài sản (sổ đỏ, vàng…) đã cầm cố trước đó, rồi chiếm đoạt số tiền bị hại đưa.

Bằng những thủ đoạn trên, Hoa đã lừa chị Lò Thị Tâm (SN 1993, ở huyện Điện Biên Đông) 33 triệu đồng cùng 18kg thịt trâu khô.

Công an TP Điện Biên Phủ ra thông báo, ai là bị hại của đối tượng Lưu Thị Hoa và Lưu Thị Thư đề nghị liên hệ ngay với Công an TP Điện Biên Phủ để phối hợp giải quyết.