1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Đi săn để súng cướp cò, bắn chết cháu họ

(Dân trí) - Hai cậu cháu rủ nhau vào rừng đi săn. Trong lúc đi săn, do sơ ý, người cậu để súng cướp cò đã lấy đi sinh mạng của người cháu mình.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, sáng ngày 4/10/2013, Hà Văn Tư, ở bản Bìn, xã Sơn Lư, huyện Quan Sơn và cháu họ là Len Văn Quảng rủ nhau vào rừng để lấy cây mây về, sau đó hai người đổi ý đi săn thú.

Quảng đưa cho Tư cầm khẩu súng kíp tự chế đã nhồi thuốc súng và đặt kíp nổ rồi cả hai vào rừng săn bắn thú rừng. Quảng đi trước, Tư cầm súng theo, cách nhau khoảng 4m.

Trong khi đang đi thì bất ngờ Tư bị trượt ngã tay cầm súng chống xuống mặt đường làm cho búa đập của súng đập vào tảng đá làm súng nổ, đạn bắn trúng vào người Quảng.

Sau đó, Quảng được gia đình đưa đến Bệnh viện Quan Sơn để cấp cứu nhưng do mất máu quá nhiều, rách động mạch chậu nên Quảng đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi Quảng chết, Tư đã đến Công an xã Sơn Lư tự thú. Tư cũng đã tự nguyện bồi thường thiệt hại, tổn thất cho gia đình bị hại với số tiền 95 triệu đồng.

Sáng 27/2, TAND huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hà Văn Tư về tội vô ý làm chết người.

Kết thúc phiên xét xử, TAND huyện Quan Sơn đã tuyên phạt bị cáo Hà Văn Tư 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và 36 tháng thử thách về tội vô ý làm chết người.

Duy Tuyên