1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Đi ngủ quên chốt cửa, tài sản tích góp suốt 10 năm bị trộm sạch

Trung Kiên

(Dân trí) - Đi ngủ nhưng quên chốt cửa phòng trọ, cặp vợ chồng ở Bình Dương đã bị kẻ gian lẻn vào trộm hơn 120 triệu đồng - tài sản tích góp suốt 10 năm.

Hình ảnh camera ghi cảnh tên trộm mở cửa phòng trọ trộm tài sản (Clip: A.X).

Đi ngủ quên chốt cửa, tài sản tích góp suốt 10 năm bị trộm sạch - 1

Tên trộm đẩy cửa phòng trọ không chốt bên trong (Ảnh: A.X).

Ngày 8/3, Công an phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhận đơn trình báo của ông Trần Văn B. (49 tuổi, quê Hậu Giang) về việc bị kẻ trộm lẻn vào phòng trọ lấy đi túi xách bên trong có tiền, vàng với tổng giá trị hơn 120 triệu đồng.

Theo ông B., rạng sáng 8/3, kẻ trộm đã lẻn vào phòng trọ của vợ chồng anh tại tổ 66 (khu 5, phường Hiệp Thành) lấy chiếc túi xách bên trong có 7 chỉ vàng, 1 lắc tay 5 chỉ, 1 đôi bông tai và 1 sợi dây chuyền 7 chỉ, cùng 30 triệu đồng tiền mặt). Toàn bộ là tài sản mà vợ chồng ông tích cóp suốt 10 năm qua.

Thời điểm xảy ra vụ trộm chỉ có người phụ nữ ngủ ở phòng trọ, quên chốt cửa. 

Đi ngủ quên chốt cửa, tài sản tích góp suốt 10 năm bị trộm sạch - 2

Đối tượng lẻn vào trong lấy giỏ xách tẩu thoát (Ảnh: A.X)

Đi ngủ quên chốt cửa, tài sản tích góp suốt 10 năm bị trộm sạch - 3

Qua trích xuất camera an ninh nhà trọ cho thấy, vụ trộm xảy ra vào lúc 3h12 sáng cùng ngày. Lúc này, một đối tượng đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang đi vào. 

Tên trộm tiếp cận phòng trọ của ông B., đẩy cửa lẻn vào trong lấy tài sản rồi ra xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.