1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng

Đi đòi nợ, đâm người tử vong

(Dân trí) - Ngày 6/5, Thượng tá Phạm Quốc Khái- Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, trên địa bàn phường 2 (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) vừa xảy ra một vụ án mạng khiến một người tử vong.

Đi đòi nợ, đâm người tử vong - 1

Khu vực xảy ra vụ án mạng.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h45 ngày 5/5, tại quán nhậu Thuận 2 trên đường Nguyễn Văn Linh (phường 2, TP Sóc Trăng), một nhóm thanh niên, trong đó có anh Trương Hoài Phong (30 tuổi, ngụ phường 3, TP Sóc Trăng) đang ngồi nhậu. Lúc này, Nguyễn Văn Cường (19 tuổi, ngụ phường 2, TP Sóc Trăng) đến đòi nợ anh Phong.

Cường cho rằng anh Phong mượn Cường 3 triệu đồng, đã trả được 800.000 đồng, còn thiếu 2,2 triệu đồng. Nếu tính cả vốn và lãi thì anh Phong còn nợ 2,7 triệu đồng.

Vì thế, 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Cường bất ngờ dùng dao mang theo đâm vào người anh Phong.

Bị đâm bất ngờ, anh Phong bỏ chạy thì Cường lao theo đâm thêm mấy nhát khiến anh Phong tử vong. Cường bị lực lượng công an bắt giữ ngay tại chỗ.

Trưa ngày 6/5, Công an TP Sóc Trăng đã đưa nghi can Nguyễn Văn Cường lên Công an tỉnh Sóc Trăng để điều tra theo thẩm quyền.

Hiện Cường đã bị CQĐT tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người.

Bạch Dương