1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

ĐH Quốc gia TPHCM: Thưởng 3 triệu đồng cho người bắt được cướp

(Dân trí) - Trung tâm Quản lý và Phát triển khu đô thị ĐH Quốc gia TPHCM vừa công bố thưởng 3 triệu đồng cho tổ chức, cá nhân bắt được một vụ cướp trong khu đô thị; thưởng 2 triệu đồng nếu bắt được một vụ trộm xe máy và các mức thưởng khác theo tính chất, mức độ vụ việc.

Thưởng 3 triệu đồng cho người bắt được cướp
Băng rôn với nội dung khen thưởng nếu người dân tham gia bắt cướp tại khu đô thị ĐH Quốc gia TPHCM

Theo ông Trần Việt Thắng – Phó giám đốc Trung tâm Quản lý và Phát triển khu Đô thị ĐH Quốc gia TPHCM (ĐHQG TPHCM), nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu đô thị ĐH Quốc gia TPHCM, trung tâm đã có chính sách khen thưởng với nội dung trên.

Khi người dân có thành tích trong tố giác và truy bắt tội phạm thì sẽ được công an thị xã Dĩ An hoặc công an quận Thủ Đức tự động đề nghị lên các cấp khen thưởng, sau đó công an các cấp sẽ tổ chức trao bằng khen hoặc giấy khen và ĐHQG TPHCM sẽ trao thưởng. Trường hợp đặt biệt, ĐHQG TPHCM sẽ trao thưởng ngay tại chỗ.

Hiện tại, Trung tâm đang làm thủ tục khen thưởng em Linh Thành Long – sinh viên năm 1, trường ĐH Khoa học tự nhiên và anh Lê Tuấn Anh , làm việc tại khu Dịch vụ công cộng I vì đã phát hiện đối tượng Đặng Công Dương (sinh năm 1991, quê Đô Lương, Nghệ An) dùng đoản phá khóa lấy xe vào trưa ngày 5/4.

Khu đô thị ĐHQG TPHCM với địa bàn rộng 643,7 ha, nằm ở khu vực giáp ranh giữa thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và quận Thủ Đức (TPHCM). Tuy nhiên, công tác đền bù giải phóng mặt bằng đang còn gặp nhiều khó khăn, trong Khu đô thị vẫn còn khoảng 1000 hộ dân với hơn 4.000 nhân khẩu sinh sống xen lẫn với sinh viên, các dịch vụ ăn theo như: kinh doanh hàng quán, cho thuê phòng trọ,…  Đây là điều kiện phát sinh những tệ nạn như các đối tượng xấu, có tiền án, tiền sự tìm cách xâm nhập gây mất an ninh trật tự, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận sinh viên và nhân dân.

Để đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông trong khu đô thị, từ năm 2013, ĐHQG TPHCM đã đề nghị và được chính quyền địa phương thành lập 2 tổ dân phòng trong khu đô thị trực 24/24. Song song đó, Trung tâm Quản lý và phát triển Khu đô thị ĐHQG TPHCM đã thành lập Phòng Quản lý An ninh trật tự. Tình hình an ninh trật tự trong khu đô thị đã được cải thiện đáng kể.

ĐHQG TPHCM tiếp tục phối hợp với Công an, chính quyền địa phương tổ chức các đợt tuyên truyền về tình hình, phương thức, thủ đoạn của tội phạm, về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại khu đô thị này.

Lê Phương