1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Đề nghị truy tố Phó phòng Tư pháp tấn công CSGT

(Dân trí) - CQĐT Công an quận Cái Răng vừa kết thúc điều tra, hoàn tất hồ sơ chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Huỳnh Thanh Thắng (SN 1962, ngụ quận Cái Răng) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Bị can Huỳnh Thanh Thắng nguyên là Phó phòng Tư pháp huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 26/7, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng CSGT đường bộ - Công an TP Cần Thơ làm nhiệm vụ kiểm tra tốc độ trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn khu vực 1, phường Ba Láng (quận Cái Răng) thì phát hiện ông Thắng điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định. Tổ tuần tra ra hiệu dừng xe và sau đó tiến hành lập biên bản theo quy định. Tuy nhiên, ông Thắng chỉ ký chứ không ghi tên nên tổ kiểm tra yêu cầu ông ghi họ tên đầy đủ. Lúc này, ông Thắng nhất quyết không ghi và có lời lẽ xúc phạm các chiến sĩ CSGT.

Sau đó, lực lượng CSGT yêu cầu ông Thắng về trạm CSGT gần đó để đo nồng độ cồn nhưng ông Thắng không chấp hành. Ông Thắng còm tấn công, giật vai áo làm đứt cầu vai, quân hàm, cúc áo, rớt bảng tên và làm trầy xước cổ tay, cổ của Thiếu úy CSGT Phan Vĩnh Minh.

Chưa dừng lại ở đó, ông Thắng còn chụp khẩu súng đeo bên hông của Thiếu úy Minh nhưng rất may các chiến sĩ CSGT khác khống chế kịp thời.

Thấy hành vi của ông Thắng quá đà nên các chiến sĩ CSGT gọi lực lượng 113 Công an quận Cái Răng đến hỗ trợ đưa ông Thắng về Công an phường Ba Láng làm việc. Tại Công an phường Ba Láng, ông Thắng lại tiếp tục có những lời lẽ nhục mạ lực lượng CSGT và các chiến sĩ công an phường.
 
Mấy ngày sau đó, ông Thắng bị CQĐT khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng. Song song đó, ông Thắng cũng bị ngành chức năng huyện Châu Thành đình chỉ công tác và sinh hoạt Đảng để CQĐT điều tra làm rõ hành vi phạm tội.
 
Sau khi hoàn tất việc điều tra, CQĐT Công an quận Cái Răng chuyển hồ sơ sang VKSND đề nghị truy tố ông Thắng về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Huỳnh Hải