1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đề nghị truy tố nhóm nữ quái chuyên bẫy tình, cướp tài sản

(Dân trí) - Lợi dụng lúc “cao trào” trong khách sạn, nhóm nữ quái đã chuốc thuốc mê và cuỗm sạch tài sản của những đàn ông hám của lạ.

Đề nghị truy tố nhóm nữ quái chuyên bẫy tình, cướp tài sản - 1
4 “phù thủy” gây mê cướp tài sản của những quý ông ham của lạ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKS truy tố các đối tượng trong băng nhóm dùng tình và thuốc mê để cướp tài sản.

Các đối tượng bị đề nghị truy tố gồm: Nghiêm Xuân Thảo Ly (tự Thảo, 43 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Thị Tư (tự Tư Anh, 59 tuổi), Ngô Thị Tuyết Hương (48 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ) và Lê Nguyễn Ngọc Hà (40 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang).

Kết quả điều tra của công an cho thấy trong băng nhóm này, Thảo Ly cầm đầu. Các “phù thủy” này đến những nơi công cộng như bến xe, quán cà phê lân la gạ chuyện với những người đàn ông rồi tự giới thiệu là nữ doanh nhân, Việt kiều đã ly hôn nên “hiện nay em đang cảm thấy cô đơn”.

Những “quý bà” này buông lời lả lơi, xin số điện thoại rồi chủ động hẹn hò các “quý ông” đi uống nước. Bước tiếp theo, các “phù thủy” chủ động rủ các ông bạn mới quen này đi khách sạn “vui vẻ”. Tại đây, lợi dụng lúc các ông đang “cao trào” mất cảnh giác, chúng sẽ bỏ thuốc ngủ vào ly nước sau đó lột sạch tài sản.

Đa phần, các ông khi bị “sập bẫy” tình đều ngậm bồ hòn không dám tố cáo vì giữ uy tín, bảo vệ hạnh phúc gia đình…

Băng nhóm của Thảo Ly đã “gài bẫy” liên tỉnh. Chúng luôn thay đổi địa bàn để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng. Có khi, băng nhóm này xuống tận Cần Thơ, Trà Vinh gây án một thời gian rồi mới trở lại TPHCM tiếp tục hoạt động.

Vụ cuối cùng mà băng nhóm này gây ra trước khi bị bắt xảy ra vào giữa tháng 9/2008. Bằng thủ đoạn: làm quen, rủ vào khách sạn, Thảo Ly cùng Lê Nguyễn Ngọc Hà dụ ông N.H.O (một thương gia có tiếng ở Cần Thơ) vào khách sạn để tâm sự rồi cướp toàn bộ tiền, vàng… Tuy nhiên, khi chúng đang thực hiện tội phạm thì bị công an phục kích bắt giữ.

Tính đến khi bị bắt, bằng thủ đoạn gạ tình, nhóm “phù thuỷ” đã gây ra hơn 60 vụ “đánh” thuốc mê, cướp tài sản, trong đó có 22 vụ tại TPHCM.

Công Quang