Đề nghị truy tố 17 người trong giai đoạn 2 vụ án "chuyến bay giải cứu"

Hải Nam

(Dân trí) - Trong giai đoạn 2 vụ án "chuyến bay giải cứu", Bộ Công an đề nghị truy tố 17 người về các tội Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngày 2/10, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Che giấu tội phạm, xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố (giai đoạn 2 vụ án "chuyến bay giải cứu").

Trong đó, Bộ Công an đề nghị truy tố nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên Trần Tùng về 2 tội danh Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

5 bị can bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ gồm: Trần Thị Quyên (Giám đốc Công ty Sen vàng Đất Việt), Lê Thị Phượng (nguyên Chuyên viên Phòng khoa giáo Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương), Nguyễn Văn Văn (nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam), Lê Ngọc Tường (nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam), Nguyễn Mạnh Trường (nguyên Chuyên viên Phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải).

Ngoài ra, 10 người khác bị đề nghị truy tố tội Đưa hối lộ và một bị can bị điều tra về hành vi Che giấu tội phạm.

Đề nghị truy tố 17 người trong giai đoạn 2 vụ án chuyến bay giải cứu - 1

Bị can Trần Tùng (Ảnh: Bộ Công an).

Theo Bộ Công an, đây là vụ án tham nhũng, chức vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, được lãnh đạo các cấp, ban ngành và dư luận đặc biệt quan tâm.

Hành vi của các bị can đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước đối với việc bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài nói chung và trong hoàn cảnh đặc biệt người dân bị mắc kẹt trong đại dịch Covid-19; xâm phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan tư pháp, che giấu hành vi phạm tội, gây cản trở quá trình điều tra; làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ.

Tại giai đoạn 2 vụ án, Cơ quan An ninh điều tra đã điều tra triệt để, khách quan, làm rõ hành vi, phương thức thủ đoạn, bản chất hành vi phạm tội của các bị can, cũng như các dấu hiệu sai phạm khác có liên quan.

Ở giai đoạn 1 của vụ án, 54 người đã bị truy cứu và tuyên phạt về các tội như Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ…

Trong đó, 3 người bị tuyên án chung thân gồm Phạm Trung Kiên (cựu cán bộ Bộ Y tế), Nguyễn Thị Hương Lan (cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao), Vũ Anh Tuấn (cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) cùng về tội Nhận hối lộ.

Cựu điều tra viên Bộ Công an Hoàng Văn Hưng nhận mức án 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị phạt 4 năm tù tội Môi giới hối lộ.

Đối với các bị cáo tại Bộ Ngoại giao, tòa án tuyên phạt cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng 14 năm tù, Đỗ Hoàng Tùng (cựu Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao) 10 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ.

Về phía các cựu lãnh đạo địa phương, ông Trần Văn Tân (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) bị phạt 5 năm tù; ông Chử Xuân Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội) bị phạt 3 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ.

Nhóm các bị cáo là cựu đại sứ, cựu cán bộ đại sứ quán nhận các mức án từ 18 tháng tù treo đến 4 năm tù.

Còn những bị cáo là lãnh đạo các doanh nghiệp có hành vi Đưa hối lộ bị phạt cao nhất 9 năm tù.

Theo HĐXX, vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại nhiều bộ ngành. Đối với nhóm bị cáo nhận hối lộ, tòa cho biết họ đều là người có chức vụ, quyền hạn. Lợi dụng dịch bệnh, vị trí công tác, các bị cáo đã nhũng nhiễu, tạo cơ chế xin - cho, buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền.

Hành vi của nhóm bị cáo này đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín cơ quan nhà nước, gây bất bình, tạo dư luận xấu trong nhân dân.

Thủ đoạn nhận hối lộ của nhóm bị cáo trên, theo bản án, là ở 2 dạng: Mặc cả hoặc gây khó khăn, buộc doanh nghiệp chi tiền theo "luật bất thành văn". Cá biệt, nhiều cựu lãnh đạo còn phạm tội theo hình thức thông đồng, hứa hẹn chia sẻ lợi ích.