1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Đe dọa "chém cả nhà" để ép bán cau giá rẻ

Đặng Dương

(Dân trí) - Nhóm đối tượng đến nhà một người bán cau ở Đắk Nông, yêu cầu người nhà phải gọi điện cho anh này mang cau về bán lại cho chúng, nếu không sẽ chém cả nhà.

Ngày 30/8, Viện kiểm sát Nhân dân huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã phê chuẩn quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản của người thu mua nông sản trên địa bàn huyện.

Đe dọa chém cả nhà để ép bán cau giá rẻ - 1

Lực lượng công an bắt quả tang nhóm đối tượng đang đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của anh Y. (Ảnh: P.T).

Thông tin ban đầu, anh Lê Hồng Y. (SN 1976, trú tại huyện Đắk Mil) là người chuyên đi thu mua cau rồi đưa đến TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để bán với giá 59-60 nghìn đồng/kg.

Ngày 28/8, anh Y. thu mua được hơn 130kg cau nên dùng xe ô tô chở đi bán.

Khoảng 16h cùng ngày, Trần Hồng Hoàng (SN 1986), Trương Xuân An (SN 1995), Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000) và 3 đối tượng khác đều trú tại huyện Đắk Mil đến nhà đe dọa người nhà anh Y. rồi gọi điện yêu cầu anh Y. không được chở cau đi bán.

Tiếp đó, các đối tượng điện thoại cho anh Y. yêu cầu bán lại cau cho chúng với giá 47 nghìn đồng/kg. Nếu anh Y. không đồng ý bán cau giá rẻ, Hoàng sẽ cho người chém cả nhà anh và phá xe ô tô của anh.

Lo sợ người thân bị các đối tượng này làm hại, anh Y. đồng ý chở cau về lại nhà tại xã Đắk Sắk. Tuy nhiên, tại đây khi anh Y. không đồng ý bán cau thì bị 6 đối tượng chửi bới, đe dọa, đánh đập.

Đến 17h30 cùng ngày, lực lượng Công an huyện Đắk Mil đã bắt quả tang các đối tượng đang đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của anh Y. ngay tại nhà bị hại.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.