1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Đầu thú sau khi làm chuyện người lớn với trẻ em

(Dân trí) - Đi chăn trâu “vui vẻ” với một bé gái ở cùng thôn, Thắng cảm thấy mình có lỗi nên đã đến công an đầu thú và đã bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố tội "dâm ô với trẻ em".

Đối tượng Thắng bị khởi tố về hành vi dâm ô với trẻ em.
Đối tượng Thắng bị khởi tố về hành vi dâm ô với trẻ em.

Công an huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết đã khởi tố đối tượng Nguyễn Hàm Thắng (SN 1995, trú xóm 10, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) với tội danh “Dâm ô đối với trẻ em”.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 26/7, Thắng cùng 2 người bạn và bé gái L.T.U.M (SN 2001), đều trú xóm 9, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương đi chăn trâu tại khu vực Khe Trọt, thuộc xã Thái Sơn.

Khi đến khu vực Khe Trọt thì trâu của M. lội qua khu vực Đồng Trọt, thấy vậy Thắng cũng lùa trâu sang cùng với bé M.

Sang đến nơi, Thắng thấy bé M. ngồi một mình nên lân la sang ngồi bên cạnh. Sau đó, Thắng đã mở nhạc và đưa điện thoại cho M. nghe. Khi M. đang nghe nhạc, Thắng đã sờ soạng ở một số bộ phận trên cơ thể của M. tuy nhiên M. không phản ứng gì.

Được một lúc, M. vội chạy đi lùa trâu vì trâu của mình đang ăn lúa người khác. Sau khi lùa trâu xong, em M. đến một chỗ khác để trú mát.

Thấy vậy, Thắng cũng đến chỗ M. tiếp tục sờ mó. Lúc đang “hành sự” thì M. ngăn lại và đẩy Thắng ra, Thắng đứng dậy bỏ đi và dặn M. “đừng kể với ai”.

Về đến nhà, vì hối hận với hành vi của mình nên vào ngày 28/7, Thắng đến trụ sở Công an huyện Đô Lương để đầu thú và thành khẩn khai báo về hành vi của mình.

Chiều 11/8, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Thái Khắc Thống - Trưởng CA huyện Đô Lương cho biết: "Sau khi sự việc xảy ra, phía CA huyện chúng tôi nhận được đơn thư của bị hại và vào cuộc điều tra. Khi vào cuộc điều tra, thì đối tượng Thắng đã đến cơ quan điều tra đầu thú. Hiện chúng tôi đã khởi tố và đã giam đối tượng tiếp tục làm rõ".

Nguyễn Phê