1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đập vỡ kính 2 ô tô để trộm cắp tài sản rồi bỏ trốn vào TPHCM

Dương Nguyên

(Dân trí) - Trong đêm, Thành đập vỡ kính 2 ô tô, lấy trộm vàng, máy tính, iPhone 13 và tiền mặt. Bốn tháng sau, anh ta bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở TPHCM.

Ngày 28/4, Công an thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh), khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thành (34 tuổi, trú huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, trong các ngày 30 và 31/12/2022, Thành đập vỡ cửa kính của 2 ô tô con đỗ bên đường ở thị xã Kỳ Anh. Anh ta lấy đi 2 chỉ vàng, 1 điện thoại iPhone 13 Pro Max, gần 25 triệu đồng tiền mặt và 1 máy tính xách tay.

Đập vỡ kính 2 ô tô để trộm cắp tài sản rồi bỏ trốn vào TPHCM - 1

Một trong những ô tô bị Thành đập phá (Ảnh: Công an cung cấp).

Gây án xong, Thành rời khỏi địa phương. Các bị hại lần lượt có đơn trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Sau nhiều tháng kể từ khi nhận được trình báo của bị hại, các trinh sát hình sự truy tìm, xác định Thành đang lẩn trốn tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Đập vỡ kính 2 ô tô để trộm cắp tài sản rồi bỏ trốn vào TPHCM - 2

Nguyễn Văn Thành sa lưới 4 tháng sau thời điểm lẩn trốn (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến ngày 24/4, cảnh sát tiến hành bắt giữ Thành. Ngoài vụ việc trên, anh ta khai còn gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản khác ở thị xã Kỳ Anh.

Nguyễn Văn Thành có 3 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản và Cố ý gây thương tích.