1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đã bắt được đối tượng chuyên đập kính ô tô trộm tài sản ở Hải Phòng

Trần Thanh

(Dân trí) - Sau khi gây ra hàng loạt vụ đập kính ô tô để trộm cắp tài sản, Lâm đã bỏ trốn vào miền nam nhưng không thoát.

Ngày 26/4, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tường Lâm (SN 1993, ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng) về tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

"Tài sản bị trộm cắp không đáng kể, thiệt hại chủ yếu là vỡ kính xe ô tô, lực lượng công an sau đó đã vận động nhưng bị hại đều không làm đơn trình báo, cũng như không cung cấp các thông tin đầy đủ về tài sản bị thiệt hại, nên chúng tôi mới chỉ tạm giữ Lâm về tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản", vị đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng nói.

Theo cảnh sát, sau khi nhận được thông tin báo chí phản ánh, gần đây trên địa bàn TP Hải Phòng xảy ra một số vụ đập phá kính ô tô trộm để trộm cắp tài sản.

Đã bắt được đối tượng chuyên đập kính ô tô trộm tài sản ở Hải Phòng - 1

Hình ảnh Lâm đập kính ô tô trộm tài sản (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Cụ thể, vụ thứ nhất xảy ra vào lúc 4h25 ngày 8/4, ở trước cửa số nhà 22 Nguyễn Bỉnh Khiêm và vụ thứ hai xảy ra vào lúc 5h41 ngày 17/4, ở trước cửa số nhà 65 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an các quận khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng.

Qua điều tra, cảnh sát đã xác định đối tượng Nguyễn Tường Lâm gây ra vụ việc nêu trên.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ được đối tượng Lâm, khi y đang trốn trong miền nam.