1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Danh tính 8 thanh niên tham gia hỗn chiến trong quán bia làm 2 người chết

Tiến Mạnh

(Dân trí) - Mâu thuẫn do nói chuyện to trong lúc ăn nhậu, nhóm của Mến và nhóm của L. xảy ra cự cãi rồi lao vào hỗn chiến. Hai thanh niên 18 và 20 tuổi tử vong tại chỗ.

Ngày 15/10, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ 8 người phục vụ điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến làm 2 người tử vong xảy ra trên đường Võ Thị Sáu, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên tối một ngày trước.

Những người bị tạm giữ điều tra về hành vi Giết người và Gây rối trật tự công cộng gồm: Lê Văn Mến (29 tuổi), Lê Văn Nhớ (25 tuổi), Lê Văn Thương (27 tuổi, cả 3 cùng quê Đồng Tháp), Nguyễn Văn Nhanh (35 tuổi, quê Trà Vinh), Trần Mộng Cầm (35 tuổi), Huỳnh Hoàng Liệt (21 tuổi, cả 2 cùng quê Cà Mau), Lâm Thị Kiều (33 tuổi, quê Kiên Giang) và một người tên Thuận (chưa rõ lai lịch, bạn của Mến).

Danh tính 8 thanh niên tham gia hỗn chiến trong quán bia làm 2 người chết - 1

Khu vực xảy ra vụ hỗn chiến làm 2 người tử vong (Ảnh: A.X.).

Nạn nhân là N.H.L. (18 tuổi) và P.G.H. (20 tuổi, cùng quê tỉnh Bình Dương).

Theo điều tra ban đầu, chiều 14/10, nhóm của Mến rủ nhau đến một quán nhậu trên đường Võ Thị Sáu. Lúc này, nhóm của L. và H. đang ngồi uống bia tại đây.

Trong lúc nhậu, hai nhóm xảy ra mâu thuẫn do nói chuyện to tiếng dẫn đến cự cãi, đánh nhau. Sự việc khiến anh L. và H. tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng khám điều tra, xác minh, truy bắt nhóm gây án.