1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Đánh sập đường dây vận chuyển ma túy số lượng “khủng”

(Dân trí) - Trong khi đang vận chuyển 10 bánh heroin cùng 8kg ma túy đá về TP Hải Phòng, các đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đánh sập đường dây vận chuyển ma túy số lượng “khủng” - 1

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Mạnh Cường tại cơ quan công an (ảnh Công an cung cấp)

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng lúc chiều nay (3/6), liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn do  Nguyễn Mạnh Cường (SN 1981, ở phường Phú Thư, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) cầm đầu vừa bị triệt phá, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đang điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó vào lúc 9h ngày 29/5, tại khu vực Trạm thu phí cao tốc (thuộc địa phận huyện An Lão), Tổ công tác số 1 gồm các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng 5, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an, Đội kiểm soát, Cục Hải quan, Công an huyện Tiên Lãng, Công an huyện An Lão và Trạm CSGT Quang Trung, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã bắt quả tang Bùi Đăng Tài (SN 1992) và Phùng Văn Tuấn (SN1984), cùng ở tỉnh Hải Dương đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tại chỗ 10 bánh heroin (3,5 kg) và 8 kg ma túy đá.

Lúc này, Tổ công tác số 2 cũng nhanh chóng triển khai lực lượng tiếp cận, tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng cầm đầu Nguyễn Mạnh Cường. Tang vật thu được gồm: 18.000 viên hồng phiến, 470,56 gam heroin, 58,88 gam ma túy đá, 20 viên thuốc lắc, 1 súng, 77 viên đạn cùng các tang vật có liên quan đến vụ án.

Tuy nhiên, Nguyễn Mạnh Cường đã kịp thời bỏ trốn khỏi địa phương.

Đánh sập đường dây vận chuyển ma túy số lượng “khủng” - 2

Các đối tượng trong đường dây cùng tang vật vụ án (ảnh Công an cung cấp)

Đến ngày 2/6, Nguyễn Mạnh Cường đã bị lực lượng công an bắt giữ tại khu vực xã Hồng Khê, Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Theo Công an TP Hải Phòng, từ nhiều tháng trước, thông qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện ổ nhóm đối tượng có biểu hiện vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh phía Bắc về địa bàn thành phố Hải Phòng tiêu thụ.

Đi sâu tìm hiểu, các trinh sát xác định được đối tượng cầm đầu là Nguyễn Mạnh Cường. Cường từng có 2 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Qua xác minh, Nguyễn Mạnh Cường còn là đối tượng trong chuyên án và bị truy nã theo quyết định truy nã số 23 ngày 24/9/2019 của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an.

Do đang lẩn trốn nên Cường không sinh sống ở Hải Dương mà dạt xuống Hải Phòng. Tại Hải Phòng, Cường thuê nhà ở xóm Hạ, xã An Hưng, huyện An Dương và chung sống như vợ chồng với Trần Thị Huệ (SN1982, trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

Thời gian này, với kinh nghiệm sẵn có cùng với sự giúp sức đắc lực của “vợ hờ”, Cường mở rộng quan hệ, kết nối với nhiều đối tượng có máu mặt trong giới làm ăn và biến nơi thuê trọ thành điểm tập kết “hàng”.

Phương thức thủ đoạn của cặp vợ chồng này cũng rất tinh vi. Mỗi lần đi giao dịch, cả hai thường xuyên thay đổi phương tiện, hành trình… để cắt đuôi. Cặp vợ chồng này còn tụ tập dưới trướng các đối tượng có dính dáng đến ma túy để làm người vận chuyển, ngoài ra, mỗi khi giao dịch đều mang theo "hàng nóng".

Tuy nhiên, mọi hoạt động phạm tội của cặp vợ chồng này cùng đàn em đã không qua mặt được các trinh sát thuộc Phòng CSHS Công an thành phố. Chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm ma túy này được xác lập. Mọi hoạt động đều nằm trong tầm ngắm của các trinh sát.

Đến ngày 29/5, thấy thời cơ đã đến, Phòng CSHS quyết định “cất vó”.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Cường, Huệ, Tuấn, Tài đã khai nhận hành vi phạm tội.

An Nhiên