1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đánh sập đường dây mại dâm cao cấp

(Dân trí) - Cơ quan chức năng ập vào khách sạn kiểm tra, phát hiện 3 cặp nam nữ có hành vi mua bán dâm. Mở rộng điều tra, các trinh sát đã lần ra một đường dây mại dâm quy mô lớn do “tú ông” Phạm Văn Chất cầm đầu.

Đánh sập đường dây mại dâm cao cấp
Các đối tượng “vận hành” đường dây mua bán dâm tại trung tâm bị bắt giữ

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa tiến hành bàn giao các đối tượng liên quan hành vi tổ chức, mua bán dâm cho công an quận 1 để tiếp tục lập hồ sơ xử lý.

Trước đó, vào đêm 21/3, các trinh sát thuộc Đội 5 (PC45) phối hợp với công an địa phương cùng ập vào khách sạn H.T (đóng tại đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1) phát hiện và bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Ngay sau đó những người này được đưa về trụ sở lấy lời khai, làm rõ.

Từ những thông tin, bằng chứng có được, các trinh sát tiếp tục thực hiện bắt giữ khẩn cấp đối với Phạm Văn Chất (31 tuổi, tức Tuấn “pê-đê”, ngụ Vĩnh Long) cùng hai đàn em là Trần Hoàng Tuấn (27 tuổi) và Nguyễn Ngô Kim Xuyến (18 tuổi).

Công an xác định, Phạm Văn Chất là đối tượng đứng đầu trong việc tổ chức, mô giới mại dâm. Thường ngày, tên này cùng đàn em thường đến các quán Bar, vũ trường trên địa bàn thành phố để “săn” những cô gái trẻ đẹp rồi dụ dỗ tham gia vào đường dây bán dâm và liên kết với các “lò” nuôi gái khác tại địa bàn thành phố để luân phiên thay đổi “cho mới”.

Trung bình của mỗi lần mua bán dâm được Chất ra giá vào khoảng 1 triệu đồng. Trong đó, Chất lấy 50%, số còn lại chia đôi cho gái bán dâm và người mô giới.

Trung Kiên