1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Đánh sập đường dây ma túy liên tỉnh qui mô “khủng”

(Dân trí) - Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng hôm nay (11/5), đơn vị đang tiến hành mở rộng, điều tra làm rõ hoạt động của đường dây ma túy liên tỉnh qui mô “khủng” vừa triệt phá.

Đánh sập đường dây ma túy liên tỉnh qui mô “khủng” - 1

Tang vật vụ án (ảnh Công an cung cấp)

Truy tìm các mắt xích của đường dây

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ miền núi phía Bắc về TP Hải Phòng rồi đưa đi các tỉnh, thành khác tiêu thụ. Địa bàn đường dây này chọn lựa để giao dịch được xác định chủ yếu là các vùng ngoại thành và vùng giáp ranh.

Nhằm chặt đứt đường dây phạm tội này, Phòng Cảnh sát Hình sự đã giao cho Đội 8 làm chủ công đấu tranh triệt phá.

Ngay sau khi vào cuộc, bằng các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin từ cơ sở, các trinh sát nhận diện được những mắt xích của đường dây này. Trong đó, nổi cộm là Hoàng Thị Chầm (SN 1974, ở xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). Nổi tiếng trong giới buôn “hàng trắng” về phương thức thủ đoạn tinh vi, Chầm mỗi lần xuất hiện tại Hải Phòng đều ngụy trang, tạo nhiều vỏ bọc khác nhau.

Tuy nhiên, hành tung của Chầm không được mắt các trinh sát. Mọi cuộc gặp gỡ giao dịch Chầm với các “đối tác” đều được các trinh sát làm sáng tỏ. Đi sâu tìm hiểu, các trinh sát còn có trong tay thông tin đầy đủ về nhân thân, quá trình làm ăn bất minh của Chầm. Vốn chẳng nghề nghiệp, từng có 1 tiền án về tội vận chuyển, lưu hành tiền giả nhưng Chầm sống khá sung túc, sẵn sàng vung tiền tiêu xài. Chưa kể, Chầm còn “sở hữu” trong tay nhiều mối quan hệ các đối tượng “máu mặt” trong giới làm ăn liên quan đến ma túy ở tỉnh Lạng Sơn.

Các trinh sát cũng làm rõ, cặp bài trùng với Chầm là Hoàng Quốc Toản (SN 1964, ở huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). Từng lĩnh án 17 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy vào năm 1994 nên Toản có đủ mọi mánh khỏe, thủ đoạn, chiêu trò qua mặt lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, lại ở cùng địa phương nên Toản và Chầm có mối quan hệ khá thân thiết. Cả hai thường đồng hành cùng nhau trên các cung đường làm ăn.

Theo sát mọi di biến động các trinh sát cũng xác định được, đối tác  phía đầu cầu Lạng Sơn của cặp bài trùng Chầm và Toản chính là Trần Thị Bích Liên (SN 1981, ở phường Trần Đăng Ninh, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định). Liên cũng vốn nổi tiếng trong giới buôn “hàng trắng” khi từng sở hữu 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, mới ra tù năm 2016 và phương thức thủ đoạn rất tinh vi.

Mỗi lần chuẩn bị giao hàng, Liên thường chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bài bản, thường xuyên thay đổi hành trình…để qua mặt cơ quan chức năng...

Tuy nhiên, mọi hành tung của Liên cùng đồng bọn đều đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát thuộc Phòng CSHS, Công an TP Hải Phòng.

Sau một thời gian dài theo dõi, các trinh sát đã làm rõ toàn bộ đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ Lạng Sơn về Hải Phòng rồi đưa đi các tỉnh, thành khác tiêu thụ.

"Cất vó"

Lúc này, các trinh sát cũng phát hiện Liên thuê Nguyễn Quang Vỹ (SN 1968, ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, đối tượng từng có 2 tiền án về tội trộm cắp và tàng trữ trái phép chất ma túy), lái xe đưa Liên về Hải Phòng. Nhận thấy dấu hiệu đường dây này đang chuẩn bị phi vụ làm ăn lớn nên Phòng Cảnh sát hình sự đã kết hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy Bộ tư lệnh cảnh sát biển và Công an huyện Vĩnh Bảo đã tăng cường thêm nhiều mũi trinh sát tổ chức mật phục, đón lõng đối tượng.

Đến 0h15’ ngày 8/5, tại khu vực ngã ba Khu Công nghiệp Tân Liên, các tổ công tác từ các vị trí đón lõng phát hiện hai chiếc xe của các đối tượng đỗ gần nhau và đã có dấu hiệu của một cuộc giao dịch. Qủa nhiên, vài phút sau, cửa một chiếc xe mở, Chầm xách theo 1 túi nilon màu xanh giao cho “đối tác” rồi khẩn trương lên xe. Đúng lúc này, các mũi trinh sát bất ngờ ập tới, nhanh chóng khống chế các đối tượng.

Tiến hành kiểm tra tại sàn xe nơi Liên ngồi có 1 túi nilon màu xanh, trong đó có 3 bọc nilon chứa chất tinh thể màu trắng, trong túi xách Chầm mang theo có 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng. Số tang vật trên qua giám định là 2.678,29 gam ma túy đá. Cơ quan Công an cũng tạm giữ 2 xe ô tô và một số tang vật có liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cũng từ lời khai của Chầm, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đoàn Văn Thìn (SN 1955, ở xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo). Thìn là đối tượng được Chầm “nhờ cậy” mỗi khi thực hiện giao dịch làm ăn ở Hải Phòng.

Nghệ An: Chặn đường đi của 4 bánh heroin, 6.000 viên hồng phiến

Đánh sập đường dây ma túy liên tỉnh qui mô “khủng” - 2
Đánh sập đường dây ma túy liên tỉnh qui mô “khủng” - 3

Hai đối tượng Vũ Đình Hải và Phạm Văn Thanh tại cơ quan điều tra.

Ngày 11/5, Công an huyện Quỳ Châu cho biết, đơn vị vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá thành công đường dây ma tuý với số lượng lớn, bắt 2 đối tượng khi chúng đang mang 4 bánh heroin và 6.000 viên ma tuý tổng hợp dạng hồng phiến từ khu vực biên giới Việt Nam - Lào ở Nghệ An đưa ra các tỉnh, thành phố phía Bắc để tiêu thụ.

Trước đó, vào khoảng cuối tháng 4/2020, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Quỳ Châu phát hiện một số đối tượng người miền Bắc đến liên hệ, gặp gỡ các đối tượng nghiện, có tiền án, tiền sự về ma túy trên địa bàn huyện Quỳ Châu và Quế Phong có dấu hiệu nghi vấn về hoạt động mua bán ma túy có tổ chức, quy mô lớn nên đã triển khai các biện pháp điều tra xác minh. Sau khi xác định được các đối tượng liên quan, Công an huyện đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa.

Đến ngày 6/5, thông tin báo về Ban chuyên án cho biết, có 2 đối tượng ở Hà Nội đã liên hệ với đối tượng người Lào ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào thuộc xã Thông Thụ, huyện Quế Phong (Nghệ An) và sẽ tiến hành giao dịch mua bán ma túy. 

Đánh sập đường dây ma túy liên tỉnh qui mô “khủng” - 4

Tang vật gồm 4 bánh heroin và 6.000 viên ma túy đá.

Sau khi nghiên cứu thông tin đối tượng, phương tiện di chuyển, thời gian và địa điểm giao dịch, nhận thời thời điểm phá án đã chín muồi, Ban chuyên án quyết định phá án.  

Để đảm bảo an toàn cho các thành viên tham gia cũng như kiên quyết phá án thành công, Ban chuyên án đã xây dựng phương án cụ thể đồng thời bố trí các tổ chốt chặn trên các tuyến đường, giám sát mọi di biến động và cung đường đi của các đối tượng. 

Khoảng 23h ngày 7/5, tại khu vực làng Việt Hương, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, khi phát hiện chiếc xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Grand i10, màu đỏ có đặc điểm trùng với những thông tin nắm được đang di chuyển với tốc độ cao, Ban chuyên án đã phối hợp lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành và phóng xe bỏ chạy.

Tuy nhiên, mọi diễn biến đều nằm trong tính toán của Ban chuyên án, một tổ công tác khác đã chốt chặn tại km174+150m thuộc địa phận bản Kẻ Móng, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu nhanh chóng áp sát, ép xe đối tượng vào lề đường. Lúc này, hai đối tượng trên xe mở cửa bỏ chạy, trong đó một đối tượng cầm dao nhọn định chống trả. 

Tuy nhiên, hai đối tượng đã bị khống chế, bắt gọn gồm: Vũ Đình Hải (SN 1973), trú tại xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội và Phạm Văn Thanh (SN 1983), trú tại xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Khám xét trên xe, lực lượng công an thu giữ 4 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trong ngày 11/5/2020, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Kỳ Sơn cũng trao thưởng thành tích Công an huyện này khi triệt xóa đường dây vận chuyển ma túy từ Lào qua Kỳ Sơn về các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Cụ thể, 21h, ngày 9/5/2020, tại bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu , Công an huyện Kỳ Sơn chủ trì phối hợp với Ban Công an xã Chiêu Lưu phá án, bắt giữ 3 đối tượng: Hoàng Văn Hải (SN 1990), Thào A Sự (SN 1992), Trang A Vừ, đều trú tại tỉnh Bắc Kạn về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”. 

Công an thu giữ của các đối tượng 20 bánh heroin; 20kg ma túy đá, 4kg ketamin, 4 điện thoại di động và một số tang vật khác có liên quan.

Đây là chuyên án ma túy lớn thứ 2 được CBCS Công an huyện Kỳ Sơn thực hiện trong những năm gần đây. 

Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn đã trao thưởng số tiền 10 triệu đồng và trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho tập thể Ban Chuyên án.

                                        Anh Thư

An Nhiên