1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Đánh sập “đại lý” chuyên mua bán vũ khí thô sơ qua mạng

(Dân trí) - Một “đại lý” chuyên mua vũ khí thô sơ trôi nổi ở vùng biên rồi đưa vào sâu trong nội địa bán online để kiếm lời vừa bị Công an TP Hải Phòng triệt phá.

Đánh sập “đại lý” chuyên mua bán vũ khí thô sơ qua mạng - 1

Tang vật cơ quan công  an thu giữ (ảnh Công an Hải Phòng cung cấp)

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng hôm nay (23/12) cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đang hoàn tất hồ sơ để xử lý một số đối tượng thuộc “đại lý” chuyên mua bán vũ khí thô sơ qua mạng.

Trước đó, Phòng CSHS nhận được tin tố giác của quần chúng về một đối tượng thường xuyên rao bán các loại vũ khí thô sơ như đao, kiếm, mã tấu và các loại công cụ hỗ trợ trái phép trên mạng xã hội. Đi sâu tìm hiểu, các trinh sát của phòng xác định đối tượng trên là Cao Chu Ninh (SN 1998, ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, hiện ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Sau một thời gian theo sát hoạt động của Ninh, ngày 17/12, các trinh sát bất ngờ  kiểm tra nơi ở của Ninh ở phường Sở Dầu, phát hiện Cao Chu Ninh cùng Ngô Mạnh Cường (SN 1996, ở cùng địa chỉ) đang có hành vi mua bán, tàng trữ vũ khí thô sơ trái phép. 

Các đối tượng trên sau đó trong quá trình điều tra đã tự giác giao nộp các loại vũ khí thô sơ gồm: 1 gậy ba khúc, 40 đao, kiếm các loại cùng 1 tờ giấy in chữ “Đồ tự vệ” kèm theo số điện thoại 0986279xxx dùng để đăng tải quảng cáo trên trang mạng Facebook.

Tại cơ quan công an, các đối tượng  khai nhận, đầu năm 2019, Ninh về làm việc tại Hải Phòng và đến ở nhờ nhà Cường ở địa chỉ trên. Sau đó, cả hai nhận thấy việc mua bán vũ khí thô sơ qua mạng mang lại lợi nhuận cao nên đã cùng nhau tạo lập Fanpage trên Facebook với nick name là “Đồ tự vệ chính hãng Hải Phòng”. Đồng thời sử dụng số điện thoại 0986279xxx để rao bán các loại vũ khí thô sơ.

Ninh và Cường cũng khai nhận thêm, số vũ khí nêu trên cả hai đã mua của một đối tượng (không rõ lai lịch, địa chỉ) tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để đem về bán lại cho người có nhu cầu. Từ tháng 11 đến nay, Ninh và Cường đã bán cho nhiều người thuộc TP Hải Phòng và các địa phương khác các loại vũ khí thô sơ với hình thức bán online, khách nhận hàng mới phải trả tiền.

An Nhiên