1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Đánh nhân viên chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, lãnh 9 tháng tù

(Dân trí) - Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh (Quảng Nam) vừa đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Trung Thành (SN 1988, trú xã Tam Thành, Phú Ninh) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, tỉnh Quảng Nam và huyện Phú Ninh, xã Tam Thành đã thành lập các tổ, chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn xã để kiểm soát người, phương tiện ra vào địa bàn.

Lanh an tu vi danh nhan vien chot kiem soat dich Covid

Bị cáo Nguyễn Trung Thành tại phiên tòa diễn ra chiều ngày 25/5

Chốt kiểm soát này có nhiệm vụ thực hiện việc đo thân nhiệt, tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm soát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người dân ra vào địa bàn xã.

Theo đó, khoảng 11h trưa ngày 5/4/2020, Nguyễn Trung Thành đến nhà của Võ Phi Hùng (SN 1988, trú thôn Khánh Mỹ, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh) để dự đám giỗ.

Sau khi ăn đám giỗ, Hùng điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 43K5-8732 chở Thành (cả 2 đều không đeo khẩu trang) đến nhà bạn ở xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh chơi.

Đến khoảng 14h40 cùng ngày, khi đi ngang qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại thôn Lộc Ninh, xã Tam Thành một đoạn khoảng 20m thì cả 2 quay lại chốt để xin khẩu trang y tế.

Lúc này, một thành viên của chốt kiểm soát dịch là chị Lê Thị Thu Lệ (SN 1992, trú thôn Trường Lộc, xã Tam Thành, Phú Ninh) thấy Thành không đeo khẩu trang nên nhắc nhở.

Bị nhắc nhở, Thành bực tức và phản ứng lại, sau đó chụp lấy bao đựng găng tay trên bàn làm việc ném xuống đất rồi chụp hộp đựng khẩu trang trên bàn tát một cái vào má trái mặt chị Lệ nhưng không gây thương tích.

Tiếp đó, Thành chỉ tay vào mặt anh Đinh Châu Tuấn (SN 1998, trú thôn Khánh Mỹ, xã Tam Thành, Phú Ninh, thành viên chốt kiểm soát dịch) đang ngồi kế bên chị Lệ nói “Dân quân hả”; đồng thời đưa tay lên đòi đánh anh Tuấn nhưng Hùng vào kịp can ngăn, sau đó cả 2 bỏ đi.

Sau khi vụ việc xảy ra, Thành đã bỏ đi khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã đối với Thành. Ngày 23/4/2020, Thành đã đến Công an xã Tam Thành trình diện và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau một buổi xét hỏi, Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Thành 9 tháng tù giam.

Công Bính

Đánh nhân viên chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, lãnh 9 tháng tù - 2