1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Đánh người đến chết vì thấy... thích

(Dân trí) – Một nhóm thanh niên đang ngồi chơi thì thấy chiếc xe máy chở 4 người đi qua. Bỗng dưng thấy thích đánh nhau nên các đối tượng đã đuổi theo đánh đến chết một người.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng 15h30’ ngày 2/9/2013, nhóm thanh niên gồm Nguyễn Văn Anh, Trương Công Bảo (cùng SN 1995) và Nguyễn Văn Huần (SN 1992, cùng trú tại thôn 2 Tượng Liên, xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành) đang đứng trước quán bia của nhà anh Nguyễn Văn Toàn cùng thôn, thì thấy xe máy do anh Hoàng Văn Giang (SN 1989, trú tại Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy) điều khiển chở theo 3 người là: Nguyễn Thị Hằng (SN 1995), em gái Hằng là Nguyễn Thị Nga (SN 1996) và Cao Văn Thuận (SN 1994, cùng trú tại xã Lương Trung, huyện Bá Thước) đi qua.

Anh hỏi Huần “có quen không?”, Huần trả lời “không quen”, Huần hỏi lại Anh “thích đánh nhau à”. Lúc này Anh mới “gợi ý” cho cả Bảo và Huần “đuổi theo đánh đi!”.

Cả ba lên xe do Huần điều khiển chạy đuổi theo xe chở 4 người. Trên đường đuổi theo, Anh xuống xe nhặt một đoạn luồng bên đường để làm hung khí.

Đến đầu thôn 1, xe của Huần đuổi kịp xe của Giang. Huần cho xe áp sát xe của Giang để Nguyễn Văn Anh ngồi sau dùng đoạn luồng đập mạnh một phát trúng vào đầu Thuận. Nhóm của Anh còn chặn xe tiếp tục đánh, đấm Giang và Thuận khiến cả hai phải bỏ chạy lại phía ngôi nhà hoang ven đường. Chạy được chừng 20m thì Thuận gục xuống bất tỉnh. Thấy vậy Anh và Bảo bỏ trốn, Huần giúp Giang đưa Thuận đi cấp cứu. Tuy nhiên, Thuận đã tử vong trên đường đến Trạm xá do chấn thương sọ não. Sau đó cả ba đến cơ quan công an đầu thú.

Ba bị cáo trước vành móng ngựa
Ba bị cáo trước vành móng ngựa

Sáng ngày 24/2, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 đối tượng trên với tội danh “Giết người”. Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Anh 15 năm tù giam, Trương Công Bảo và Nguyễn Văn Huần mỗi người 10 năm tù giam. Cả 3 bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng 95 triệu đồng.

Nguyễn Thùy