1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Đánh chết người vì không xin được tiền nhậu

(Dân trí) - Ngày 20/3, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố 5 đối tượng đánh chết người vì không xin được tiền nhậu.

Đó là Phạm Duy Hậu (SN 1989, trú thôn Cây Xoài, Suối Tân, Cam Lâm), Phạm Duy Hiếu (SN 1991, trú thôn Cây Xoài, Suối Tân, Cam Lâm), Trần Ngọc Tuấn (SN 1993, trú Bãi Giếng 1, Cam Đức, Cam Lâm), Nguyễn Hoàng Minh (SN 1997, trú 118/3 Trần Quý Cáp, Nha Trang), Bùi Quang Tâm (SN 1995, trú tổ dân phố Yên Hòa 1, Cam Đức, Cam Lâm) về tội giết người.

Ngoài ra, Hậu, Hiếu, Tuấn còn bị truy tố thêm tội cố ý gây thương tích. Riêng Minh khi phạm tội chưa đủ 16 tuổi nên không đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với tội này.

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 25/1/2012, Hậu, Hiếu (em ruột Hậu), Tâm, Tuấn, Minh, Lê Ngọc Triển cùng một số người tổ chức nhậu tại quán Năm Dô ở thôn Cây Xoài, Suốn Tân, Cam Lâm. Lúc đang nhậu, Hậu bỏ đi đến sòng chơi “bầu cua” gần đó để xin tiền.

Tại sòng bầu cua, gặp Ngô Ly Kha đang chơi, Hậu xin tiền nhậu nhưng Kha hẹn lát nữa mới cho vì đang thua. Nghe vậy, Hậu xông vào đánh Kha. Hiếu, Minh, Triển cũng chạy đến và xông vào đánh Kha.

Được người dân can ngăn, Kha chạy được về nhà, nhưng các đối tượng vẫn đuổi theo. Hậu dùng rựa chém liên tiếp vào người Kha, Hiếu dùng cây gỗ đánh Kha vào đầu và người làm Kha gục ngã, nằm bất động.

Kha sau khi bị nhóm Hậu đánh, chém đã được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi.

                                                                                      Trịnh Anh