1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Đánh chết người chỉ vì va quẹt xe

(Dân trí) - Chỉ vì va quẹt nhau khi lấy xe trong bãi ra, hai nhóm thanh niên lao vào đánh nhau. Nhóm của Bá tháo chạy nhưng nhóm của Kiệt vẫn đuổi theo không bỏ. Bá trốn vào 1 quán cà phê nhưng vẫn bị nhóm của Kiệt xông vào đánh chết.

Ngày 22/8, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án 19 năm tù đối với bị cáo La Tuấn Kiệt (sinh năm 1993 tại Đồng Nai) và 15 năm tù đối với bị cáo Phạm Ngọc Thạch (sinh năm 1991 tại Đồng Nai) cùng về tội “giết người”.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, tối 30/11/2014, sau khi hát karaoke xong, Hoàng Trọng Bá, Hoàng Trọng Duy, Nguyễn Sỹ Tuấn và một số người khác cùng ra lấy xe để về nhà.

Trong lúc đưa xe ra khỏi bãi, xảy ra va quẹt xe giữa Dương Anh Dũng (sinh 1988 tại Đồng Nai, bạn Kiệt và Thạch) với Tuấn nên hai bên phát sinh mâu thuẫn, xô xát.

Lúc này, Kiệt, Thạch, Dũng cùng lao vào đánh anh Bá. Bị đánh, nhóm của Bá hoảng sợ tháo chạy. Kiệt liền nhảy lên xe máy chở theo Thạch rượt theo.

Thấy anh Bá chạy vào một quán cà phê ở thị trấn Trảng Bom, Thạch xông vào đánh, Kiệt cầm gạch đập vào đầu anh Bá khiến anh Bá tử vong sau đó.

Sau khi gây án, nhóm Kiệt ra công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Với hành vị của mình, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Kiệt 19 năm tù, bị cáo Thạch 15 năm tù về tội giết người. Ngoài ra tòa tuyên phạt thêm bị cáo bị cáo Dương Anh Dũng 7 năm tù về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Kiệt và Thạch kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa hôm nay, cả hai bị cáo giữ nguyên kháng cáo và XĐXX xem xét giảm án cho mình, tuy nhiên không nêu ra được tình tiết mới của vụ án. Vì vậy, HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Xuân Duy