1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Đánh bố đẻ, chém công an trọng thương

Bá Đoàn

(Dân trí) - Sau khi đánh bố đẻ, nghi phạm Nguyễn Thành Nghĩa (32 tuổi, ở Tiên Du, Bắc Ninh) đã vác dao phay chém trọng thương công an xã.

Đánh bố đẻ, chém công an trọng thương - 1

 Nghi phạm Nguyễn Thành Nghĩa bị khởi tố tội Giết người

Ngày 11/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Nghĩa (32 tuổi, ở xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về tội Giết người.

Trước đó, khoảng 20h ngày 6/12, Công an xã Phật Tích nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà của ông Nguyễn Hoàng Nho (73 tuổi, ở thôn Phật Tích - xã Phật Tích), đối tượng Nguyễn Thành Nghĩa (32 tuổi), là con trai ông Nho đập phá đồ đạc trong nhà, đánh bị thương ông Nho và gây mất trật tự khu dân cư xung quanh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Thượng úy Phạm Văn Hoàn - Phó Trưởng Công an xã Phật Tích đã phân công tổ công tác khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với anh Nguyễn Hoài Nam, cán bộ Công an xã bán chuyên trách phụ trách quản lý thôn Phật Tích để tiếp cận và giải quyết vụ việc theo quy định.

Khi anh Nam đến nhà ông Nho giải quyết vụ việc thì bị Nghĩa cầm dao phay dượt đuổi, tấn công và gây thương tích nặng ở vùng đầu và các vị trí khác trên cơ thể. Ngay sau đó, tổ công tác đã phối hợp cùng người dân khống chế đối tượng và đưa anh Nam đi cấp cứu kịp thời. Hiện tại, anh Nam đã qua cơn nguy kịch và có chuyển biến tốt.

Sau khi biết tin, bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi và biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết trấn áp đối tượng của công an viên Nguyễn Hoài Nam. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh quan tâm, hỗ trợ các trang thiết bị, điều kiện tốt nhất để chữa trị cho anh Nam.

Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.