1. Dòng sự kiện:
  2. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua ở Đồng Nai
  3. Không để cướp giật lộng hành ở TPHCM

Đang trốn truy nã, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị phạt thêm 24 năm tù

Xuân Duy

(Dân trí) - Căn cứ vào hồ sơ vụ án, HĐXX xác định bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi sai phạm gây thiệt hại hơn 94 tỷ đồng.

Chiều 12/7, TAND TPHCM đưa ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch AIC), ông Dương Hoa Xô (cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học (CNSH) TPHCM) và 12 người khác về các sai phạm trong việc đấu thầu mua sắm thiết bị 12 phòng thí nghiệm, gây thiệt hại 94,6 tỷ đồng.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến tại tòa xác định, tháng 4/2014 bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn biết Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM (Trung tâm CNSH) đang triển khai dự án mua sắm thiết bị 12 phòng thí nghiệm nên đã tiếp cận, làm quen ông Xô, đặt vấn đề tạo điều kiện để AIC được tham gia dự án và sẽ chi tiền cảm ơn.

Đang trốn truy nã, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị phạt thêm 24 năm tù - 1

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh:X.D.).

Bà Nhàn sau đó chỉ đạo Trần Mạnh Hà (Phó Tổng giám đốc AIC), Trần Đăng Tấn (Trưởng văn phòng đại diện AIC tại TPHCM) và một số nhân viên thiết lập các công ty "quân xanh", "quân đỏ", móc nối với ông Xô cùng một số cơ quan khác để AIC trúng 8 gói thầu với giá đã được nâng khống 40% để hưởng lợi, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 94,6 tỷ đồng.

Bị cáo Dương Hoa Xô đã đồng ý để Công ty AIC tiếp cận các gói thầu trước khi đấu thầu, chỉ đạo cấp dưới thông đồng với nhà thầu, đơn vị tư vấn để đảm bảo cho AIC trúng 8 gói thầu.

Từ năm 2015 đến 2019, sau khi được ông Xô tạo điều kiện để trúng thầu, bà Nhàn đã chỉ đạo Trần Mạnh Hà, Trần Đăng Tấn 6 lần đưa tiền cho ông Xô - tổng cộng 14,4 tỷ đồng.

Đang trốn truy nã, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị phạt thêm 24 năm tù - 2

Bị cáo Dương Hoa Xô tại tòa (Ảnh: X.D.).

Bị cáo Xô đã đưa cho bà Trần Thị Bình Minh (lúc đó là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) 1 tỷ đồng; Nguyễn Đăng Quân (Phó giám đốc Trung tâm CNSH) 950 triệu đồng; Nguyễn Viết Thạch (Trưởng ban Quản lý xây dựng công trình thuộc Trung tâm CNSH) 1,1 tỷ đồng. Còn lại 11,3 tỷ ông Xô sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đối với bà Trần Thị Bình Minh, bị xác định vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo cấp dưới là Phan Tất Thắng (Phó phòng Kinh tế ngành thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) lập tờ trình để ký quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án khi chưa tổ chức thẩm định, không thực hiện thủ tục cần thiết để xử lý sai phạm của chủ đầu tư. Từ đó, tạo điều kiện cho Trung tâm và AIC nâng giá dự toán giai đoạn một, nâng giá gói thầu giai đoạn 2 và 3 gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 33 tỷ đồng.

Đang trốn truy nã, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị phạt thêm 24 năm tù - 3

Bị cáo Minh tại tòa (Ảnh: X.D.).

Trong vụ án này, bị cáo Nhàn cùng 3 đồng phạm đã bỏ trốn gây khó khăn cho cơ quan tố tụng. Tuy nhiên, cơ quan công tố có đủ căn cứ truy tố các bị cáo về hành vi như nêu trong cáo trạng. Đối với các bị cáo khác tại tòa đều thành khẩn khai báo tích cực hợp tác để điều tra và khắc phục hậu quả vụ án.

HĐXX cho rằng cần xử phạt nghiêm những bị cáo có vai trò cầm đầu, giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo nguyên là cán bộ trung tâm có vai trò thứ yếu, đã khắc phục hậu quả và nhiều tình tiết giảm nhẹ khác.

HĐXX ghi nhận cho các bị cáo Dương Hoa Xô và đồng phạm đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, nhân thân tốt, có nhiều đóng góp cho xã hội...

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nhàn 24 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ. Tổng hợp với bản án năm tù của TAND tỉnh Quảng Ninh, năm tù của TAND Cấp cao tại Hà Nội, buộc bị cáo Nhàn phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù (mức án cao nhất của hình phạt tù có thời hạn).

Bị cáo Trần Mạnh Hà nhận 19 năm tù về hai tội danh; tổng hợp với các bản án trước đó, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.

Bị cáo Trần Đăng Tấn bị phạt 18 năm tù, bị cáo Dương Hoa Xô lĩnh 15 năm tù về tội Nhận hối lộ, Trần Thị Bình Minh lĩnh 7 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo còn lại bị phạt mức án từ 3 năm 6 tháng đến 8 năm tù về tội Vi phạm quy định đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Nhàn và Công ty AIC liên đới bồi thường cho Trung tâm CNSH 94,6 tỷ đồng. HĐXX cũng tuyên tịch thu toàn bộ số tiền các bị cáo, người liên quan thu lợi bất chính, nộp vào ngân sách nhà nước.