1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đăng tin xuyên tạc về dịch, người đàn ông Cần Thơ bị phạt 10 triệu đồng

Hoàng Tùng

(Dân trí) - Chủ trang Facebook "Phước Cần Thơ" được xác định đã đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc về công tác phòng chống dịch, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Đăng tin xuyên tạc về dịch, người đàn ông Cần Thơ bị phạt 10 triệu đồng - 1

Người đàn ông Cần Thơ bị phạt 10 triệu đồng do đăng tin sai sự thật.

Ngày 27/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiến hành tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.T.P. (33 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) với số tiền 10 triệu đồng.

Ông P. bị xử phạt về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" và có tình tiết tăng nặng là vi phạm hành chính nhiều lần.

Trước đó, ngày 22/7, P. sử dụng tài khoản Facebook N.T.P. và trang "Phước Cần Thơ" đăng bài viết có nội dung "Tiếp tế lương thực gấp giúp bà con mắc kẹt đói 2 ngày", kèm theo video ghi hình tại khu nhà trọ Trọng Phúc ở phường Tân Phú, quận Cái Răng.

Tiếp đó, ngày 29/7, Fanpage "Phước Cần Thơ" phát trực tiếp (livestream) tại khu dân cư 3A phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đăng tải nội dung "Cần Thơ thất thủ rồi, hoang mang quá - Dương tính, Rạch Vinh, Mỹ Khánh, Phong Điền"…

Công an Cần Thơ cho rằng, nội dung bài viết, thông tin trong các video của ông N.T.P. là sai sự thật, xuyên tạc công tác phòng, chống dịch của thành phố, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Mặc dù Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã mời lên làm việc và ông N.T.P đã thừa nhận việc đăng nội dung sai sự thật, nhưng sau đó vẫn cố tình tái phạm.

Qua vụ việc trên, Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, sáng suốt khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội; tuyệt đối không chia sẻ thông tin không rõ nguồn gốc, thông tin sai sự thật.