1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TT-Huế:

Đang ôn thi đại học vẫn xả dao chém người

(Dân trí) Trong lúc tới lớp luyện thi đại học, sau khi có lời quan tiếng lại với 2 thanh niên lạ, nhóm 3 người Quỳnh, Trữ, Tranh đã xịt hơi cay và lấy dây xích, dao chém nạn nhân vô cớ.

3 đối tượng gây án là Nguyễn Hữu Tranh (SN 1988), Nguyễn Hữu Quỳnh (SN 1992) và Nguyễn Hữu Trực (SN 1991, đều trú ở xã Hồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Sau khi thi hỏng đại học, Quỳnh và Trực vào Huế ôn thi đại học và ở chung phòng trọ của anh trai Quỳnh là Nguyễn Hữu Tranh, SV năm thứ 4 Trường ĐH Nông Lâm Huế.

Đang ôn thi đại học vẫn xả dao chém người - 1
Nguyễn Hữu Quỳnh- người dùng bình xịt hơi cay và dây xích đánh đối phương

Vào lúc gần 13 giờ ngày 30/3/2011, Quỳnh và Trữ đi bộ từ phòng trọ đến Trung tâm luyện thi đại học ở đường Nhật Lệ (phường Thuận Thành, TP Huế). Khi đến gần trung tâm thì gặp Lê Xuân Nam, Hồ Văn Tiến cũng đến trung tâm để luyện thi.

Sau khi có lời qua tiếng lại, Quỳnh lấy trong túi xách 1 bình xịt hơi cay ra và xịt vào mặt Tiến và Nam rồi cũng Trữ bỏ chạy về phía phòng trọ. Khi đến gần phòng trọ, Quỳnh gọi điện cho Tranh nói là có người chặn đánh. Lúc này, Tranh không hỏi rõ sự việc đầu đuôi mà cầm luôn 1 cây dao và 1 sợi xích chạy về hướng Quỳnh và Trực đang đứng.

Tiếp đó, Tranh đưa cho Quỳnh 1 sợi dây xích. Rồi cả 3 quay lại trung tâm luyện thi để tìm gặp nhóm của Nam, Tiến.

Chẳng nói chẳng rằng, Quỳnh đã dùng dây xích đánh túi bụi vào người Nam, Trữ dùng dây đánh vào người Tiến. Riêng Tranh dùng dao chém túi bụi vào người Tiến và Nam. Kết quả, Tiến bị thương tích 15%.

Sau khi củng cố lời khai từ người bị hại và 3 tên Quỳnh, Tranh, Trực, công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Hữu Tranh (SN 1988), Nguyễn Hữu Quỳnh (SN 1992) và Nguyễn Hữu Trực (SN 1991, đều trú ở xã Hồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

 Đại Dương