1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Đang nhậu bị kiếm chuyện, hai vợ chồng giết người

(Dân trí) - Hai vợ chồng Lượm và một người bạn đang nhậu ở nhà thì Quốc đến kiếm chuyện. Chồng Lượm là Nhì lấy một thanh kim loại tấn công Quốc, sau đó Lượm dùng dao đâm vào lưng Quốc và chém vào đầu Quốc dẫn đến tử vong…

Ngày 28/2/2017, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Lượm (SN 1991 (trú tại xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, An Giang) 15 năm tù; Đặng Văn Nhì (SN 1987) và Võ Văn An (SN 1981, cùng trú tại phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, An Giang) mỗi bị cáo 14 năm tù cùng về tội “Giết người”; đồng thời buộc các bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại trên 130 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 22/6/2016, trong lúc Lượm cùng với Nhì (Nhì là chồng Lượm) và An đang uống rượu tại nhà Lượm, thì Nguyễn Văn Quốc (sinh năm 1990, trú tại xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, có tình cảm với Lượm) điện thoại đòi gặp Lượm để nói chuyện, nhưng Lượm không đồng ý, nên Quốc đe dọa "Nếu không ra, tao xông vào nhà đánh chết mẹ tụi bay hết".

Các bị cáo tại tòa (lần lượt từ trái sang phải là An, Nhì và Lượm)
Các bị cáo tại tòa (lần lượt từ trái sang phải là An, Nhì và Lượm)

Nghe xong, Lượm nói với Nhì và An "Một chút có chuyện", Nhì liền vào lấy một thanh kim loại làm hung khí. Khoảng 15 phút sau, Quốc cùng với một người thanh niên (không rõ họ tên) đến nhìn vào nhà Lượm. Lúc này, Nhì cầm thanh kim loại rồi cùng với Lượm đi ra hỏi "Mày kiếm ai" thì bị Quốc cầm sợi dây xích đánh trúng vào mắt, Nhì đánh trả, Lượm vào can ngăn thì bị người thanh niên đi cùng Quốc cầm dây xích đánh vào lưng. An vừa đi ra thì bị người thanh niên dùng dây xích đánh, An dùng tây đỡ rồi chạy vào bếp lấy con dao yếm ra chém vào lưng người thanh niên một cái, người thanh niên lên xe bỏ chạy.

Khi thấy Quốc và Nhì đang ẩu đả, Lượm vào bếp lấy con dao Thái Lan chạy ra đâm vào lưng Quốc một nhát làm gãy lưỡi dao, Quốc bỏ chạy một đoạn thì té ngã, An cầm dao yếm lao đến chém nhiều nhát vào người Quốc rồi đưa dao cho Nhì tiếp tục chém vào tay và đầu Quốc làm lưỡi dao văng khỏi cán. Sau khi gây án, Lượm lấy xe máy chở An và Nhì về nhà An lẩn trốn.

Đến khoảng 5h sáng hôm sau, người dân phát hiện Quốc nằm chết cặp lề đường nên trình báo Công an. Đến ngày 24/6, Lượm, Nhì và An đến cơ quan Công an đầu thú. Riêng người thanh niên đi cùng Quốc, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên tiếp tục điều tra làm rõ.

Lê Tùng