1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Đang ngồi ăn với bạn gái, bị "tình địch" đâm chết

(Dân trí) - Phát sinh mâu thuẫn về chuyện ghen tuông, nam thanh niên đã rủ 3 người bạn của mình đến gặp đối thủ để giải quyết ân oán, hậu quả làm một người thiệt mạng.

Ngày 28/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Tạ Kim Thuận (SN 1998, quê An Giang), Bùi Huy Định (SN 1989, quê Nam Định) và Đinh Hồng Giang và (SN 1993, quê Tuyên Quang) để điều tra xử lý hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 23h ngày 25/3 anh Nguyễn Mạnh H. (SN 1989, quê tỉnh Đồng Nai) và bạn gái của mình là chị Nguyễn Thị Ngọc T. ngồi nhậu cùng một nhóm bạn tại một phòng trọ trên địa bàn khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An.

Lúc này, đối tượng Tạ Kim Thuận (bạn trai cũ của chị T.) cùng với Định, Giang và Tuấn (chưa rõ lai lịch) đến đây và yêu cầu anh H. ra ngoài nói chuyện, sự việc khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã dẫn đến đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Thuận rút dao thủ sẵn trong người ra đâm H. 1 nhát vào ngực khiến anh này bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện.

Ngay sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Biết không thể thoát tội, sáng ngày 26/3, Thuận, Giang, Định ra cơ quan công an đầu thú, riêng đối tượng tên Tuấn hiện vẫn bỏ trốn.

Bước đầu, Thuận khai nhận do cùng có tình cảm với chị T. nên nhiều lần giữa hai người xảy ra xô xát, hôm gây án thấy bạn gái đi với H. nên Thuận ghen tuông gọi đồng bọn đến dằn mặt đối thủ thì dẫn đến giết người.

Hà An - Trung Kiên