1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Đang hát karaoke lẻn ra ngoài hiếp dâm con gái chủ quán

(Dân trí) - Sau chầu nhậu tất niên cuối năm, Phạm Văn Tuyên (SN 1983), cùng nhóm bạn đi hát karaoke tại xã An Hưng (huyện An Dương - Hải Phòng). Khi bạn bè mải mê hát, Tuyên lẻn ra ngoài hiếp dâm con gái chỉ nhà là cháu Vũ Thanh H mới 8 tuổi.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Phạm Văn Tuyên (SN 1983), ở xã Nam Hưng (huyện Tiên Lãng - Hải Phòng) về hành vi "Hiếp dâm trẻ em".

Trước đó, tối 31/12, Tuyên cùng đám bạn trọ tại khu nhà tại địa phận xã An Hưng (huyện An Dương) tổ chức liên hoan tất niên. Sau cuộc rượu khi đã ngấm hơi men, cả nhóm kéo nhau đi hát karaoke tại một quán hát gần khu trọ. Trong lúc hát, cả nhóm lại tiếp tục uống rượu bia.

Thấy nhóm bạn hát hò trong phòng, Tuyên ra ngoài đi vệ sinh. Lúc đi qua cửa phòng ngủ của chủ quán, thấy hai con gái của chủ quán đang nằm ngủ. Nổi máu tà dâm, Tuyên xông vào phòng khống chế con gái lớn chủ quan là cháu Vũ Thanh H (8 tuổi) bế ra ghế hãm hiếp mặc cho cháu H đau đớn van xin.

Tuyên rút trong túi ra tờ tiền 100 ngàn đồng dúi vào tay dỗ dành, nhưng cháu H vẫn khóc. Sợ bị phát hiện, Tuyên bế cháu H vào phòng kéo chăn đắp nhằm che dấu hành vi phạm tội rồi kêu cả nhóm dừng cuộc hát định bỏ trốn.

Tuy nhiên, khi Tuyên còn chưa kịp đi ra khỏi quán thì đã bị gia đình cháu H phát hiện bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tuyên khai nhận toàn bộ hành vi xâm hại cháu H. Được biết, Tuyên đã lấy vợ và vừa sinh con đầu lòng.

Anh Thế