1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Dàn cảnh nhặt được vàng để cướp tài sản

Doãn Công

(Dân trí) - Thấy bà V. tay đeo nhiều trang sức bằng vàng, các đối tượng ở nhiều tỉnh phía nam đến Bình Định tiếp cận, sau đó dựng cảnh nhặt được vàng giả để lừa đảo, cướp tài sản của người phụ nữ này.

Ngày 26/3, Công an thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết đã bắt nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Duy Vũ (45 tuổi, ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận); Lê Minh Hoàng (31 tuổi), Trương Quốc Hoàng (44 tuổi) và Lê Duy Minh (54 tuổi), cùng ở TPHCM để làm rõ hành vi dựng cảnh nhặt được vàng để chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an thị xã Hoài Nhơn, ngày 2/3, nhóm đối tượng trên đi trên 2 xe máy dọc quốc lộ 1A ra phía bắc, mang theo các thỏi vàng giả, tiền mặt. Đến phường Tam Quan (thị xã Hoài Nhơn), các đối tượng gặp bà H.T.T.V. (47 tuổi, ở phường Tam Quan Nam) đi xe máy ngược chiều, tay đeo nhiều trang sức bằng vàng nên quay xe lại tiếp cận.

Dàn cảnh nhặt được vàng để cướp tài sản - 1

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ (Ảnh: Lê Giang).

Lúc này, Lê Minh Hoàng đóng vai người rơi vàng, còn Vũ là người nhặt được. Sau đó, Vũ nói với bà V. 2 người cùng nhặt được vàng nên yêu cầu Hoàng đưa tiền chuộc để chia nhau.

Hoàng đồng ý trả tiền chuộc, nhưng không có tiền mặt nên nhờ bà V. đi bán miếng vàng vừa nhặt. Vũ cũng đề nghị bà V. để lại bộ trang sức (trị giá 14 triệu đồng) đang đeo trên tay để làm tin.

Khi bà V. còn do dự, Vũ cầm kìm mang theo sẵn cắt 9 vòng đeo tay của bà V. rồi lên xe tẩu thoát.

Sau đó, Hoàng và Vũ chạy ra một quán cà phê tại thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) để hội nhóm cùng Trương Quốc Hoàng và Lê Duy Minh. Khi các đối tượng chưa kịp tiêu thụ tài sản, lực lượng Công an thị xã Hoài Nhơn phối hợp với công an địa phương bắt giữ.

Cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều miếng vàng giả của các đối tượng mang theo người. Vụ việc đang được Công an thị xã Hoài Nhơn điều tra.