1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Đâm thủng bụng quản lý chợ vì 5.000 đồng

(Dân trí) - Nghe vợ bảo hôm qua thu thiếu tiền chợ 5.000 đồng, ông Hải tới yêu cầu chị Tươi nộp thêm. Hai bên xảy ra cãi vã và ẩu đả. Thấy chị bị thất thế, Tạo chạy đi lấy dao đâm vào bụng ông quản lý chợ.

Bị cáo Nguyễn Công Tạo tại phiên tòa phúc thẩm.
Bị cáo Nguyễn Công Tạo tại phiên tòa phúc thẩm.

Sáng ngày 21/2, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên bác đơn kháng cáo của ông Phạm Văn Hải (trú tại thị trấn Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Tại tòa, nội dung vụ việc được làm rõ: chiều ngày 13/5/2013, phát hiện mình thu lệ phí chợ của chị Nguyễn Thị Tươi (chị gái của Nguyễn Công Tạo, hộ khẩu thường trú tại Nam Định, bán quần áo tại chợ Phủ, thị trấn Hưng Nguyên) còn thiếu nên ông Hải yêu cầu chị Tươi nộp thêm 5.000 đồng. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra cãi vã. Ông Hải xô đổ khung treo quần áo và đòi ném quần áo của chị Tươi ra bãi rác.

Tạo ngồi trên xe máy ở gần đó, thách thức ông Hải ném đồ ra bãi rác. Khi ông này cúi xuống vơ quần áo dọa vứt đi thì chị Tươi giữ lại. Trong quá trình giằng co, ông Hải đã nắm tóc, dúi đầu chị Tươi xuống đất. Nguyễn Công Tạo thấy chị mình bị nắm tóc dúi xuống đất, quá tức giận nên đã chạy sang sạp bán gia cầm, nhặt con dao nhọn đâm một nhát vào bụng ông Phạm Văn Hải, gây ra thương tích 35%.

Bị cáo Nguyễn Công Tạo tại phiên tòa phúc thẩm.
Ông Phạm Văn Hải cho rằng HĐXX tuyên phạt bị cáo 15 tháng tù treo vì phạm tội trong trạng thái bị kích động là chưa phù hợp.

Sau khi gây án, Nguyễn Công Tạo đến Công an thị trấn huyện Hưng Nguyên đầu thú. Tạo bị Viện KSND huyện Hưng Nguyên truy tố ra trước pháp luật tội “cố ý gây thương tích”.

Trong phiên tòa sơ thẩm, cho rằng bị cáo phạm tội trong tình trạng bị kích động, không làm chủ được bản thân, TAND huyện Hưng Nguyên tuyên phạt Nguyễn Công Tạo 15 tháng tù cho hưởng án treo. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho bị hại hơn 19 triệu đồng.

Cho rằng hành vi của bị cáo không phải là cố ý gây thương tích trong tình trạng bị kích động mà là cố ý gây thương tích có tính chất côn đồ, ông Hải đã có đơn kháng cáo yêu cầu nâng hình phạt và mức bồi thường dân sự.

HĐXX xét thấy trong vụ án này bị hại cũng có một phần lỗi, bị cáo phạm tội trong trường hợp trạng thái bị kích động mạnh, hai bên đã thỏa thuận đền bù dân sự nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của ông Phạm Văn Hải nên đã tuyên y án sơ thẩm và tuyên phạt y án sơ thẩm đối với Nguyễn Công Tạo.

Hoàng Lam