1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Đám giỗ thêm đám tang vì mâu thuẫn vặt

(Dân trí) - Vì mâu thuẫn vặt vãnh trong đời sống sinh hoạt, Quảng đã dùng hung khí đâm chết người khác ngay tại đám giỗ. Một thanh niên khác cũng bị thương nặng từ mâu thuẫn tranh cãi trong bữa cỗ bởi lưỡi dao của Quảng.

Liên quan đến vụ án mạng này, công an thị xã Quảng Yên cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Bùi Duy Quảng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giết người, gây thương tích cho người khác.

Cụ thể vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 17/1 tại thôn 9, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Nguyên nhân ban đầu của vụ án được xác định là do đối tượng Bùi Duy Quảng (SN 1992, trú tại thôn 10, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên) có mâu thuẫn trong sinh hoạt với 2 bị hai trước đó.

Vì những mâu thuẫn này đã dẫn đến lời qua tiếng lại trong bữa cơm cúng giỗ. Không làm chủ được hành vi, Quảng đã dùng vật nhọn và dao đâm Vũ Văn Thắng (SN 1972, trú tại phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh) và Vũ Văn Điệp (SN 1979, trú tại thôn 9, Sông Khoai, thị xã Quảng Yên). Hậu quả khiến Thắng tử vong và Điệp bị thương.

Hiện vụ việc đang công an Quảng Ninh tiếp tục được điều tra, làm rõ, nhanh chóng hoàn tất thủ tục hồ sơ đưa đối tượng ra trước pháp luật.

Thu Hằng