1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Đâm chết người vì mâu thuẫn khi hát karaoke

(Dân trí) - Khi bị yêu cầu chọn bài hát cho người khác, bị cáo nghĩ mình bị xúc phạm nên sinh ra bất hòa, rồi sau đó cầm dao đâm đối phương.

Ngày 11/3, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Thiên (52 tuổi, trú tại xã Cam Thuỷ, huyện Cam Lộ) 13 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, ngày 14/4/2019, Thiên và bị hại Lê Văn Hướng (48 tuổi) đến ăn mừng tân gia tại nhà bà Nguyễn Thị Huế.

Khoảng 18h, khách dự tiệc về hết, chỉ còn lại 2 người đàn ông và chủ nhà đang hát karaoke ở sân. Lúc này, anh Hướng nói Thiên lên chọn bài hát để anh này hát.

Nghe vậy, Thiên thấy mình bị coi thường và xúc phạm nên giữa 2 người đàn ông ném ghế qua lại vào nhau.

Bất ngờ, ông Thiên lấy một con dao bấm ở trong túi quần rồi đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Nạn nhân bỏ chạy ra hướng cổng làng được hơn 10m thì bị ông Thiên đuổi kịp, đâm liên tiếp vào ngực dẫn đến tử vong.

Đâm chết người vì mâu thuẫn khi hát karaoke - 1

Bị cáo thành khẩn khai báo tại phiên tòa.

Tại phiên toà, bị cáo khai bị hạn chế nhận thức và điều khiển hành vi. Trung tâm pháp y tâm thần miền Trung (thuộc Bộ Y tế) có kết luận giám định pháp y tâm thần là ông Thiên bị hạn chế nhận thức và điều khiển hành vi.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Kim Cương (vợ nạn nhân) cho biết không biết ông Thiên hạn chế nhận thức và điều khiển hành vi. Bà này yêu cầu HĐXX tăng nặng hình phạt với bị cáo.

Sau khi xảy ra vụ việc, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường 76 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Tại tòa, bị cáo đồng ý cấp dưỡng 2 con nhỏ của nạn nhân hơn 136 triệu, 100 tháng lương bồi thường tổn thất tinh thần và 92 triệu mai táng phí, tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Kết thúc phiên toà, xét thấy ông Thiên có nhiều tình tiết giảm nhẹ: bố là liệt sĩ, mẹ là thương binh, thành khẩn khai khai báo, HĐXX tuyên phạt bị cáo 13 năm tù về tội Giết người, tiếp tục bồi thường vật chất cho gia đình bị hại.

Đăng Đức