1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đâm chết người vì bênh bạn gái

Đến quán nhậu đêm giải quyết việc bạn gái bị người bên bàn nhậu bên cạnh trêu, Đạt đã phải đối mặt với tội giết người khi vừa hết hạn tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2h30 ngày 21-11, Nguyễn Xuân Hòa, Đỗ Văn Hiển, Ngô Văn Hảo và Nguyễn Thanh Tuấn (đều trú tại thôn Nghĩa Dũng, xã Đại Đồng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đến quán ăn số 199 đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, TP Hải Dương ăn đêm.

Sau khi uống rượu say, đối tượng Ngô Văn Hảo sang bàn ăn bên cạnh trêu Lò Thị Ngân (18 tuổi, HKTT: Bản Hón, xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) và đánh Phạm Văn Mừng (23 tuổi, HKTT: thôn Nhật Lệ, xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) là bạn mới quen trên mạng xã hội của Ngân.

Thấy vậy, Ngân ra ngoài nhắn tin cho bạn là Phạm Văn Đạt (28 tuổi, HKTT: thôn Cao Lý, xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) đến can thiệp. Đạt là đối tượng vừa đi tù về, đã cùng Lê Văn Hải và Đỗ Thị Vân (thường gọi là Tùng Anh) đi xe máy đến.

Đối tượng Đạt tại Phòng PC 45 Công an tỉnh Hải Dương.
Đối tượng Đạt tại Phòng PC 45 Công an tỉnh Hải Dương.

Sẵn có hơi men trong người, ngay lúc đó nhóm Hảo liền dùng tay, chân, điếu cày, ghế nhựa đuổi đánh Hải và Đạt. Hải chạy đến ngã tư Ngô Quyền - Nguyễn Văn Linh thì do đau quá đã ngất, nằm bẹp xuống đường. Đối tượng Đạt sau đó phóng xe về nhà trọ lấy dao, kiếm rồi quay lại quán ăn đêm. Thấy Hải quay lại, nhóm Hảo lập tức bỏ chạy

Đối tượng Phạm Văn Đạt bỏ về đến ngã tư Ngô Quyền - Nguyễn Chí Thanh thì gặp Nguyễn Thanh Tuấn, liền dùng kiếm đâm vào lưng Tuấn, làm Tuấn tử vong. Sau khi gây án, Đạt bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận thông tin, Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương và Công an TP Hải Dương đã có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin, xác định đối tượng gây án là Phạm Văn Đạt.

Đạt là đối tượng có tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, vừa chấp hành án phạt tù tại Trại giam Thanh Lâm, tỉnh Thanh Hoá và trở về xã hội ngày 28-4.

Ngày 22-11, đối tượng Đạt đã bị bắt giữ tại Hải Dương. Sau khi gây án, Đạt về quê ở Phủ Thái Học, Bình Giang (Hải Dương), sau đó thì dạt ra Hạ Long. Anh ta nghe ngóng tình hình một thời gian khi về TP Hải Dương thì bị phát hiện và bắt giữ.

Căn cứ vào các hành vi thu thập được, ngày 26-11, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đạt về hành vi giết người.

Theo Xuân Mai

Công an nhân dân