1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk

Đâm chết đồng nghiệp vì từ chối cụng ly

(Dân trí) - Khi đang ngồi nhậu, Luân đưa ly bia cụng nhưng người bạn từ chối liền bị đối tượng này hung hãn đập vỡ ly bia, dùng mảnh vỡ đâm vào cổ khiến tử vong.

Sáng 5/8, thông tin từ  Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đối tượng Nguyễn Minh Luân (33 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã đến cơ quan công an để đầu thú về hành vi giết người.

Đâm chết đồng nghiệp vì từ chối cụng ly - 1
Quán karaoke nơi xảy ra án mạng

Trước đó, đêm 4/8, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nơi xảy ra vụ án mạng  tại quán karaoke.

Tại cơ quan công an Luân khai nhận, vào sáng ngày 4/8 Luân cùng Hiệp và một số người khác là thành viên trong nhóm dịch vụ mai táng đi làm công tác ở một đám tang. Đến 9h cùng ngày, cả nhóm xong việc và cùng đi nhậu tại một quán tại Phường Thành Nhất (TP.Buôn Ma Thuột).

Đâm chết đồng nghiệp vì từ chối cụng ly - 2
Đối tượng Luân (áo xám) đã đến cơ quan công an đầu thú

Đến khoảng 13h30 cùng ngày, nhóm Luân rủ nhau đến quán karaoke đường Hoàng Hoa Thám (phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) để hát và tiếp tục nhậu.Tại đây, Luân giơ ly bia cụng với mọi người nhưng anh Hiệp từ chối không chịu cụng ly. Nóng giận, Luân đập vỡ cốc bia rồi đâm một nhát vào cổ anh Hiệp khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Luân về nhà lấy quần áo rồi bắt xe ô tô đi về hướng TP.Hồ Chí Minh mục đích để bỏ trốn. Tuy nhiên, được người nhà và Công an vận động nên Luân đã xuống xe và đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Luân từng có 1 tiền án 4 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Thúy Diễm