1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Đâm chết bạn học, lĩnh 6 năm tù

(Dân trí) - Cho rằng Ngô Văn Duẩn đã hành hung mình trước đó, Nguyễn Anh Vinh cầm đầu một nhóm đối tượng lao vào đánh Ngô Văn Duẩn tới tấp. Trong lúc chống trả, Duẩn rút dao đâm chết Vinh.

Sáng 30/8, TAND TPHCM tiến hành xét xử vụ án giết người và tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Duẩn (ở Đắc Lắc) 6 năm tù.

Sau khi học xong cấp 2, Ngô Văn Duẩn được gia đình cho xuống TP HCM học tại trường THPT Ngô Thời Nhiệm (Q.Bình Thạnh). Nguyễn Anh Vinh (15 tuổi, học cùng trường với Duẩn) bị một nhóm đối tượng hành hung và đã cho rằng kẻ đánh mình chính là Duẩn nên tìm Duẩn để “nói chuyện”.

Trước ngày 20/11/2009, Duẩn và Vinh cự cãi nhau tại sân trường, sau đó Vinh dùng tay đánh  Duẩn mặc cho Duẩn khẳng định mình không liên quan.

Tuy đã được thầy giáo giảng hòa nhưng Vinh vẫn nhiều lần cùng bạn truy tìm Duẩn để “nói chuyện”. Sau nhiều lần trốn Vinh, ngày 4/2/2010, Duẩn bị Nguyễn Anh Vinh cùng một nhóm các đối tượng không rõ lai lịch “tóm cổ”.
Đâm chết bạn học, lĩnh 6 năm tù - 1
Bị cáo nghe tuyên án
 
Vinh cùng nhóm bạn lao vào đấm đá Duẩn. Duẩn rút dao ra nhằm hù dọa đối phương để chạy trốn, nhưng Vinh vẫn lao đến đánh Duẩn. Trong lúc giằng co, Duẩn đâm một nhát vào dưới xương đòn bên phải Vinh khiến Vinh tử vong.
 
Luật sư bào chữa cho bị cáo lập luận, phía bên nạn nhân đã có lỗi trước khi xông vào đánh bị cáo… Bị cáo là một người con rất ngoan, học lực khá. Khi đâm chết người bị hại, bản thân bị cáo cũng bị dao cắt đứt gân 3 ngón bàn tay trái mà tới giờ ba ngón tay đó hoàn toàn không cử động được. Lúc phạm tội , bị cáo mới 17 tuổi.

Khi HĐXX hỏi bị cáo cảm thấy thế nào sau khi đâm bạn, bị cáo trả lời thành thật “sợ bị trường đuổi học”. Bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm quay về tiếp tục việc học.

Điền Hà