1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Đâm bạn rồi trốn truy nã suốt 12 năm vì… bị bắt trả tiền uống cà phê

Thúy Diễm

(Dân trí) - Sau khi dùng dao đâm bạn vì mâu thuẫn, người đàn ông đã bỏ trốn khỏi địa phương rồi lập nghiệp, lấy vợ sinh con.

Ngày 29/3, Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đang tạm giam đối tượng Trương Công Định (35 tuổi, ngụ xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ, trốn truy nã 12 năm) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Đâm bạn rồi trốn truy nã suốt 12 năm vì… bị bắt trả tiền uống cà phê - 1
Đối tượng trốn truy nã suốt 12 năm tại cơ quan công an (Ảnh: Nguyễn Sỹ).

Theo kết quả điều tra, khoảng 17h30, ngày 18/10/2009, Định cùng anh Phạm Thanh Sang (39 tuổi) và anh Đỗ Ngọc Nhàn (38 tuổi, cùng ngụ xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ) tổ chức ăn nhậu.

Sau chầu nhậu, cả 3 đi uống cà phê. Trên đường đi, Sang nói vì Định nhỏ tuổi nhất sẽ phải trả tiền cà phê. Tuy nhiên, Định không đồng ý nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau.

Do nóng giận, Định đã rút con dao gọt trái cây mang theo đâm nhiều nhát vào người anh Sang. Ngay sau đó, anh Sang được đưa đi cấp cứu kịp thời và bị thương tích 30%.

Còn đối tượng Định sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương, xuống TP Hồ Chí Minh lập nghiệp, lấy vợ và sinh con.

Sau đó, được sự vận động của cơ quan chức năng và người thân, đối tượng Định đã đến cơ quan công an đầu thú.