1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Đã xác định mức độ thương tật của nữ sinh bị đánh sau vụ va chạm giao thông

Trung Kiên

(Dân trí) - Sau va chạm giao thông, V. bị Thành lao đến đá vào mặt, dùng gậy sắt vụt vào đầu, kết quả giám định thương tật của nữ sinh này là 2%. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt giam Thành để điều tra.

Đã xác định mức độ thương tật của nữ sinh bị đánh sau vụ va chạm giao thông - 1

Nữ sinh V. với vết thương trên đầu phải khâu 10 mũi.

Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đang tạm giam Lê Tấn Thành (SN 1991, ngụ phường Tương Bình Hiệp) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích" theo Khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự. Kết quả giám định thương tật của em Võ Ngọc Khánh V. (SN 2005, học sinh lớp 10, phường Tân An) được xác định là 2%.

Làm việc với cơ quan công an, Lê Tấn Thành khai, chiều 7/12, sau khi đi nhậu về, Thành chở người thân đi ăn thì bị nữ sinh đi xe đạp điện tông vào, do có hơi men trong người nên mới hành động như vậy. "Lúc đó, do nóng quá nên không kiềm chế được bản thân, nếu như không nhậu say chắc tôi sẽ không làm như vậy. Giờ tôi thấy hành động như vậy là sai", Thành khai.

Đã xác định mức độ thương tật của nữ sinh bị đánh sau vụ va chạm giao thông - 2

Lê Tấn Thành khi do nhậu say nên không kìm chế được bản thân nên đã đánh em V.

Trước khi bị bắt do đánh nữ sinh gây phẫn nộ dư luận, Lê Tấn Thành từng bị kết án 8 năm tù vì tội "Cố ý gây thương tích". Thành đã ra tay đánh một người dân gây thương tật 33%. Năm 2015, Thành mãn hạn tù về ngụ tại phường Tương Bình Hiệp. Thời gian này, Thành làm nghề lái xe ba gác để sinh sống.

Theo luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư Hà Nội), qua nội dung clip, chúng ta có thể nhận thấy, lỗi dẫn đến va chạm là do người điều khiển xe máy (Lê Tấn Thành) đã sang đường vội vàng, cẩu thả. Khi tai nạn xảy ra, Thành đã hành xử côn đồ khi đánh dã man em học sinh.

Trong vụ việc này, nạn nhân có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 11% nhưng xác định nạn nhân dưới 16 tuổi hoặc nhận định hành vi của Lê Tấn Thành có tính chất côn đồ thì cũng đủ căn cứ để khởi tố về tội danh cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi, khi bị khởi tố Thành có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Đã xác định mức độ thương tật của nữ sinh bị đánh sau vụ va chạm giao thông - 3

Sức khỏe của em V. dần ổn định nhưng tinh thần vẫn hoảng sợ.

Về tình trạng sức khỏe của em Võ Ngọc Khánh V. đang dần ổn định, tuy nhiên tinh thần vẫn còn hoảng sợ và lo lắng vì chưa thể đến trường để tiếp tục học tập, trong khi kỳ thi học kì 1 sắp đến.

Nhắc lại buổi chiều xảy ra sự cố, V. kể, khi tan trường, V. chở bạn bằng xe đạp điện về đến đường Bùi Ngọc Thu thì người đàn ông đi xe máy phía trước sang đường bất ngờ khiến V. không phanh kịp nên tông vào đuôi xe người này.

"Lúc đó cháu té xuống, chưa hình dung được chuyện gì thì đã bị đánh rồi. Cháu bị người đó dùng chân đá 2 cái vào mặt, dùng gậy sắt quất 2 cái vào phía sau đầu. Người đó vừa đánh vừa chửi cháu là "sao tông vào xe của tao". Sau đó, máu chảy xuống, cháu choáng váng rồi bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì thấy ở trong bệnh viện rồi", V. kể lại.

Đã xác định mức độ thương tật của nữ sinh bị đánh sau vụ va chạm giao thông - 4

Vừa xảy ra va chạm giao thông, em V. bị Thành lao đến đá vào mặt, dùng gậy sắt vụt vào đầu - Ảnh cắt từ clip.

V. cho biết, sau này xem lại đoạn clip càng sợ hãi hơn vì không nghĩ mình bị đánh nhiều như vậy. "Cháu muốn xử lý nghiêm người đánh cháu để không có chuyện tương tự xảy ra nữa", nữ sinh lớp 10 nói.