1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng: Phạt cả nhà hàng và khách tụ tập "chơi" ma túy bất chấp Covid-19

Anh Vũ

(Dân trí) - Đang trong thời gian cách ly xã hội nhưng cơ sở kinh doanh Không Gian Xưa (TP Đà Nẵng) vẫn hoạt động và để khách lợi dụng sử dụng ma túy.

Ngày 31/8, UBND quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính cơ sở kinh doanh nhà hàng-cà phê-karaoke Không Gian Xưa (đóng trên đường Điện Biên Phủ) 40 triệu đồng.

Theo quyết định, chủ cơ sở đã để người khác lợi dụng sử dụng trái phép chất ma túy tại nơi quản lý và không thực hiện biện pháp tạm dừng hoạt động cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch.

Đà Nẵng: Phạt cả nhà hàng và khách tụ tập chơi ma túy bất chấp Covid-19 - 1

Nhóm thanh niên tụ tập tại quán "Không Gian Xưa".

Chủ tịch UBND Quận Thanh Khê cũng ký quyết định xử phạt 24 người tụ tập hát karaoke với mức cao nhất là 10 triệu đồng mỗi người về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Trước đó, cơ quan chức năng quận Thanh Khê nhận tin báo từ người dân về việc cơ sở kinh doanh Không Gian Xưa có biểu hiện kinh doanh, không chấp hành các quy định về tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của UBND TP Đà Nẵng về phòng chống Covid-19.

Qua theo dõi, lúc 22h30 ngày 9/8, Công an phường Thanh Khê Đông phối hợp Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy và Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Thanh Khê) đột kích, ập vào cơ sở kinh doanh Không Gian Xưa.

Lúc này, cơ sở có 3 phòng karaoke đang hoạt động với 24 khách. Toàn bộ 24 khách bị đưa về trụ sở công an để kiểm tra, kết quả 21/24 người dương tính với ma túy.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Bá Hào (32 tuổi, trú quận Thanh Khê) và Trần Kim Trọng Tín (26 tuổi, trú quận Hải Châu) về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" tại quán Không Gian Xưa, bất chấp lệnh cấm tụ tập để phòng chống dịch Covid-19.