Cựu thẩm phán bị phạt 3 năm tù vì "vòi" tiền đương sự
(Dân trí) - Trong quá trình giải quyết vụ án ly hôn, cựu thẩm phán TAND huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) đã kéo dài thời gian, sách nhiễu để buộc nguyên đơn đưa hối lộ.
Ngày 26/2, TAND tỉnh Kiên Giang đã đưa ra xét xử vụ án Nhận hối lộ đối với Lê Văn Hồng Chinh, cựu thẩm phán TAND huyện Giồng Riềng.
Theo cáo trạng, Lê Văn Hồng Chinh là thẩm phán TAND huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang được phân công thụ lý giải quyết vụ án chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn là bà L.K.H. và bị đơn là ông N.V.Đ..
Trong quá trình giải quyết vụ án, ông Chinh đã kéo dài thời gian quá hạn luật định, sách nhiễu để buộc nguyên đơn phải đưa hối lộ mới sớm đưa vụ án ra xét xử.
Ngày 20/8/2024, khi bà H. đến TAND huyện Giồng Riềng gặp Chinh, Chinh yêu cầu bà H. phải đưa hơn 70 triệu đồng để giải quyết vụ án theo yêu cầu, phải đưa trước 10 triệu đồng để xử lý công việc. Bà H. đồng ý.
Ngày 24/8/2024, bà H. đến nhà riêng gặp và đưa Chinh 20 triệu đồng. Khi bà H. hẹn đưa thêm 30 triệu đồng, Chinh nói: "Thứ ba hãy đưa, nhắm xử được thì hãy đưa thêm nữa... Tôi nói được rồi thì chị gửi thêm".
Đến 13h ngày 12/9/2024, như lời hẹn, bà H. đến nhà đưa Chinh thêm 30 triệu đồng. Sau khi Chinh nhận tiền thì bị Tổ công tác của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao bắt quả tang cùng tang vật.
Quá trình điều tra, bà H. khai từ tháng 12/2022 đến tháng 3/2023 đã đưa Chinh 55 triệu đồng.
Thời điểm bị bắt, Chinh chối tội. Tuy nhiên từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Chinh có hành vi nhận hối lộ.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo gây dư luận xấu đến hoạt động bình thường của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng; xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước nên cần phải xử phạt nghiêm khắc để có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hồng Chinh mức án 3 năm tù.