1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Cựu Phó trưởng CA TP Tuy Hòa vẫn chưa biết mình bị khởi tố

(Dân trí) - Đại diện cơ quan công an TP Tuy Hòa xác nhận đến thời điểm này vẫn chưa nhận được văn bản nào liên quan đến quyết định khởi tố ông Lê Đức Hoàn - cựu Phó trưởng CA TP Tuy Hòa để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.<br><a href='http://dantri.com.vn/phap-luat/vu-nhuc-hinh-lam-chet-nguoi-khoi-to-cuu-pho-truong-ca-tp-tuy-hoa-948803.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Vụ nhục hình làm chết người: Khởi tố cựu Phó trưởng CA TP Tuy Hòa</b></a>

Ông Lê Đức Hoàn - Cựu Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa (thứ 2 trái sang) vẫn chưa biết mình bị khởi tố
Ông Lê Đức Hoàn - Cựu Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa (thứ 2 trái sang) vẫn chưa biết mình bị khởi tố

Trước đó, như báo chí đã thông tin, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Đức Hoàn - Phó trưởng công an TP Tuy Hòa để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, liên quan đến vụ án “5 công an dùng nhục hình” xảy ra tại Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) dẫn đến cái chết nghi can Ngô Thanh Kiều (32 tuổi, ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên) xảy ra ngày 13/5/2012.

Cùng ngày, Thường trực Thành ủy Tuy Hòa cho biết đã nhận được văn bản của Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đề nghị chỉ đạo xử lý về mặt Đảng đối với ông Lê Đức Hoàn liên quan đến vụ việc trên.

5 bị cáo nguyên là cán bộ công an tại tòa trước đó
5 bị cáo nguyên là cán bộ công an tại tòa trước đó

Trong khi đó, đại diện Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) xác nhận đến lúc này, cơ quan vẫn chưa nhận được bất kỳ văn văn bản nào liên quan đến việc Viện KSND Tối cao ra quyết định khởi tố ông Lê Đức Hoàn - Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa.

Đơn vị cũng chưa nhận được văn bản nào về việc cơ quan chức năng đình chỉ về Đảng và chức vụ đối với ông Hoàn.

Hiện ông Hoàn đang nghỉ phép năm 2014, từ 15/9 – 13/10.

Doãn Công