1. Dòng sự kiện:
  2. Xưởng ma túy "khủng" ở Nha Trang

Cựu giám đốc lĩnh án tù chung thân vì lừa đảo gần 95 tỷ đồng

Công Bính

(Dân trí) - Bị cáo Phan Đình Tín làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhiều người rồi mang đi công chứng, cầm cố và chiếm đoạt số tiền gần 95 tỷ đồng.

Trong 3 ngày 28, 29 và 31/3, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phan Đình Tín (SN 1988, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 4 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Tổng mức án đối với bị cáo Tín là tù chung thân.

Bị cáo Phan Thị Hồng Vân (SN 1985, trú tỉnh Bình Phước) và bị cáo Phan Đình Rin (SN 1996, trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) bị tuyên 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu giám đốc lĩnh án tù chung thân vì lừa đảo gần 95 tỷ đồng - 1

Bị cáo Phan Đình Tín và các đồng phạm tại phiên tòa (Ảnh: Anh Vương).

Bị cáo Nguyễn Đăng May (SN 1985, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) lĩnh 7 năm tù vì tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Đoàn Ngọc Duy (SN 1995, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) lĩnh 3 năm tù treo về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Phạm Thị Duy Phước (SN 1988, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) lĩnh 2 năm tù treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cáo trạng thể hiện, năm 2018-2020, lợi dụng chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV du lịch Ding Dong, đồng thời là chủ sở hữu Văn phòng công chứng Phạm Thùy Chi, do làm ăn thua lỗ, Phan Đình Tín đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cầm cố và chuyển nhượng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Sau khi có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Tín đưa thông tin là mình đã mua những thửa đất nói trên và đặt vấn đề cầm cố quyền sử dụng đất để vay tiền.

Tín lập hợp đồng chuyển nhượng thửa đất cho bên vay và ký giả chữ ký chủ đất, đưa cho bị can Bùi Văn Ẩn công chứng hợp đồng, sau đó nhận tiền và chiếm đoạt.

Cụ thể, Tín đã làm giả 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 giấy đăng ký xe, sau đó dùng các giấy tờ này để cầm cố và chuyển nhượng để chiếm đoạt số tiền 9,3 tỷ đồng.

Tín cũng lợi dụng việc làm dịch vụ nhà đất và cầm cố tài sản, sau khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đưa thông tin gian dối là đã mua lại những giấy tờ này và đặt vấn đề cầm cố để vay tiền của các bị hại, sau đó chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 85 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tín đã có hành vi nhận tiền của 2 cá nhân để làm thủ tục sang tên, đổi chủ giấy tờ nhà đất. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền và giấy tờ của 2 người, Tín không thực hiện theo thỏa thuận mà mang các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi cầm cố, chiếm đoạt với tổng số tiền gần 300 triệu đồng.

Các bị cáo Phan Thị Hồng Vân, Nguyễn Đăng May, Đoàn Ngọc Duy, Phạm Thị Duy Phước và Phan Đình Rin là những người có vai trò giúp sức cho Tín chiếm đoạt tài sản.

Tổng số tiền Tín cùng đồng phạm chiếm đoạt gần 95 tỷ đồng.