1. Dòng sự kiện:
  2. Tài xế Lexus đánh shipper

Con rể đưa cả nhà vợ vào vòng lao lý

Trung Thi

(Dân trí) - Đặng Lữ Hoàng, trú tỉnh Phú Yên, làm giả giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra xác định cha, mẹ vợ và vợ của Hoàng có vai trò giúp sức để đối tượng này phạm tội.

Ngày 20/3, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa phúc thẩm xét xử 4 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với 2 bị cáo Đặng Lữ Hoàng (49 tuổi) và Đỗ Ngọc Nam (70 tuổi, cha vợ Hoàng); chấp nhận đơn kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Lê Thị Hay (65 tuổi, mẹ vợ Hoàng) và Đỗ Thị Mỹ Giao (35 tuổi, vợ Hoàng), cùng trú tỉnh Phú Yên.

Con rể đưa cả nhà vợ vào vòng lao lý - 1

Bị cáo Đặng Lữ Hoàng tại phiên tòa phúc thẩm (Ảnh: Thế Minh).

Tòa tuyên phạt bị cáo Hoàng tổng cộng 22 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tòa phạt bị cáo Đỗ Ngọc Nam 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tòa phạt bị cáo Lê Thị Hay và Đỗ Thị Mỹ Giao 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng cho hưởng án treo.

Trước đó ngày 2/1, cấp sơ thẩm tuyên phạt Hoàng 22 năm tù, ông Nam 7 năm tù, bà Hay và bà Giao mỗi người 6 tháng tù. Sau đó, bị cáo Hoàng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, 3 bị cáo còn lại xin được hưởng án treo.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 12/2019, Hoàng nhờ cha, mẹ vợ thế chấp ngân hàng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) ở phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên do ông Nam đứng tên để có vốn làm ăn.

Trước khi thế chấp, Hoàng mang sổ đỏ thật ra tiệm để in màu, nhằm mục đích làm giả sổ đỏ.

Sau đó, cha mẹ vợ của Hoàng cầm sổ đỏ thật đến một ngân hàng thương mại ở Phú Yên vay 300 triệu đồng rồi đưa tiền cho con rể.

Trong thời gian này, Hoàng thuê ô tô hiệu Innova, trị giá hơn 300 triệu đồng của ông Duy (ở thành phố Tuy Hòa) để sử dụng. Ông Duy giao xe và các giấy tờ gốc của phương tiện cho Hoàng.

Sau khi có được phương tiện và giấy tờ thật, Hoàng đã cắt ghép, in ấn, làm giả giấy tờ để lừa nhiều người.

Ngày 22/9/2020, Hoàng và cha vợ mang sổ đỏ giả đến nhà ông Minh (trú thành phố Tuy Hòa) để vay số tiền 60 triệu đồng.

Từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2020, ông Minh tiếp tục cho Hoàng vay 14 lần. Qua kiểm đếm, xác định Hoàng đã chiếm đoạt 330 triệu đồng của ông Minh.

Chiếc ô tô mà Hoàng thuê của ông Duy đến nay vẫn chưa thu hồi, trả lại cho nạn nhân.

Cơ quan điều tra xác định, cha, mẹ vợ và vợ của Hoàng có vai trò giúp sức để đối tượng này thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác.