TPHCM:

Cựu du học sinh cầm đầu đường dây trộm cước viễn thông công nghệ cao

(Dân trí) – Du học Canada nhưng không đến nơi đến chốn, Nguyễn Trung Hiếu về nước móc nối cùng một số đối tượng trong đó có người nước ngoài lập thành đường dây trộm cước viễn thông quy mô lớn.

Ngày 10/5, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM đã xét xử sơ thẩm vụ án “Sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” do Nguyễn Trung Hiếu (SN 1977, trú tại P. 1, Q. Gò Vấp, cựu du học sinh Canada) cầm đầu.

Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt Nguyễn Trung Hiếu 15 năm tù về tội “Sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Cùng với tội danh này, tòa tuyên phạt Võ Thanh Hải (SN 1978, ngụ tại quận Bình Tân) 4 năm tù, Chiêm Chí Hưng (SN 1979, trú tại P.14, Q.6) 4 năm tù, Nguyễn Thái Hiển (SN 1982, trú tại Bình Dương) 4 năm tù. Trong vụ án này còn có Huỳnh Vỹ trú tại quận Phú Nhuận nhưng Vỹ đã chết, nên cơ quan chức năng đình chỉ điều tra.

Theo cáo trạng, trong thời gian du học Canada, Hiếu quen Dewey, quốc tịch Hoa Kỳ. Năm 2008, Dewey sang Việt Nam gặp Hiếu để bàn bạc việc Hiếu mở tài khoản tại ngân hàng để Dewey chuyển tiền chênh lệch cước viễn thông vào, sau đó Hiếu có trách nhiệm chuyển tiền cho các đối tượng đang quản lý các điểm lắp đặt hệ thống viễn thông trái phép ở Việt Nam. Theo thỏa thuận, Hiếu sẽ được Dewey trả thù lao 2% trên tổng số tiền mà Dewey chuyển vào.
Băng nhóm trộm cước viễn thông tại tòa sơ thẩm (Ảnh: K.N)
Băng nhóm trộm cước viễn thông tại tòa sơ thẩm (Ảnh: K.N)
 
Năm 2010, Dewey tiếp tục bàn với Hiếu lắp đặt hệ thống viễn thông trái phép. Dewey cung cấp thiết bị, hướng dẫn kĩ thuật, còn Hiếu có trách nhiệm thuê các địa điểm lắp đặt hệ thống viễn thông, thuê đường truyền internet, thuê sim card điện thoại di động, quản lý, điều hành hệ thống viễn thông sau khi lắp đặt.
 
Ngay sau đó, Hiếu lấy pháp nhân một số doanh nghiệp để thuê bao trả sau hàng trăm sim của một số nhà mạng, đồng thời bắt mối với một số đối tượng để triển khai lắp đặt thiết bị viễn thông. Ngoài địa điểm lắp đặt tại nơi ở của mình, Hiếu còn lắp đặt thêm tại nơi ở của Chiêm Chí Hưng, Nguyễn Thái Hiển và Võ Thanh Hải.

Ngày 9/11/2011, Nguyễn Trung Hiếu bị bắt quả tang khi đang vận hành hệ thống viễn thông lắp đặt trái phép tại nơi ở phường 1, quận Gò Vấp, để chuyển cuộc gọi điện thoại quốc tế thành cuộc gọi nội địa nhằm chiếm đoạt cước viễn thông quốc tế. Sau đó, từ lời khai của Hiếu, mở rộng điều tra, cơ quan công an đã đánh sập mạng lưới trộm cước công nghệ cao này.

Theo thống kê, Hiếu và đồng bọn đã trả gần 182 triệu tiền cước thuê bao liên lạc trong nước của hơn 300 thuê bao điện thoại để chuyển gần 8 triệu phút mạng quốc tế thành cuộc gọi nội địa. Qua đó, các đối tượng đã chiếm đoạt 2,2 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 5,6 tỷ đồng.

Công Quang