1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa xin được hoàn trả đô la, "mở" phong tỏa tài sản

Trung Thi

(Dân trí) - Tại tòa, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa xin được hoàn trả một số tiền mặt cũng như "mở" các tài sản đã bị cơ quan chức năng thu giữ, phong tỏa.

Chiều 6/4, tại phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc (tỉnh Khánh Hòa), chủ tọa phiên tòa hỏi các bị cáo về những vật dụng, tài sản đã bị cơ quan chức năng thu giữ.

Cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa xin được hoàn trả đô la, mở phong tỏa tài sản - 1

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Người đầu tiên được hỏi là bị cáo Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và vợ ông này. Cả 2 người đều cho biết, ngoài tài liệu liên quan đến vụ án bị thu giữ, lực lượng chức năng còn thu giữ của gia đình một số tiền mặt và đô la.

Theo những gì ông Thắng khai tại tòa, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 40.000 USD và khoảng 200 triệu đồng và một ít ngoại tệ khác. Ngoài thu giữ tiền, các khoản tiền trong sổ tiết kiệm ở ngân hàng và ngôi nhà của vợ chồng ông đang ở cũng bị phong tỏa.

Khi chủ tọa hỏi về nguồn gốc số tiền, bị cáo Thắng ấp úng khi trả lời. Chủ tọa hỏi tiếp đây là tài sản chung hay riêng của bị cáo thì ông Thắng khai là tài sản chung của 2 vợ chồng ông.

Ông Thắng khai số tiền này cất ở nhà để giúp đỡ người thân và làm từ thiện. Vì vậy ông và vợ xin được hoàn lại số tiền trên.

"Tôi xin được hoàn lại số tiền trên để có chi tiêu trong gia đình. Ngoài ra, đối với các tài sản đã bị phong tỏa tôi cũng muốn được "mở" ra để gia đình có chi tiêu. Bên cạnh đó tôi cũng có một ít để sử dụng trong trại giam" - ông Thắng nói trước tòa.

Tương tự ông Thắng, bị cáo Lê Văn Dẽ - cựu Giám đốc Sở Xây dựng khai gia đình ông cũng đang bị thu giữ một số tiền mặt nên yêu cầu trả lại. Các bị cáo khác cũng bị thu giữ nhưng đã được hoàn trả.