1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cựu Chủ tịch Bình Thuận khai giao đất cho doanh nghiệp để "tạo nguồn thu"

Hải Nam

(Dân trí) - "Bị can khai động cơ, mục đích của việc làm vi phạm là để tạo nguồn thu ngân sách cho địa phương, bị can không được hưởng lợi gì từ hành vi sai phạm của mình", cáo trạng nêu lời khai của ông Ngọc Hai.

Liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", VKSND Tối cao truy tố ông Nguyễn Ngọc Hai (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận), ông Lương Văn Hải (cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận) và 8 người khác theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt 10 - 20 năm tù.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Phong (cựu Giám đốc Sở Tài chính) cũng bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cáo trạng cáo buộc các bị cáo đã có sai phạm trong việc giao 3 lô đất số 18, 19, 20 của quỹ đất 2 bên đường ĐT.706B (ở phường Phú Hải, TP Phan Thiết) cho Công ty Tân Việt Phát, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 45 tỷ đồng.

Cựu Chủ tịch Bình Thuận khai giao đất cho doanh nghiệp để tạo nguồn thu - 1

Ông Nguyễn Ngọc Hai, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: S.T.).

Cơ quan tố tụng xác định các bị can tại UBND tỉnh Bình Thuận, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính đều nắm rõ quy định của pháp luật về căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, nhưng vẫn thống nhất đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh giao 3 lô đất trên cho Công ty Tân Việt Phát không đúng quy định.

Cụ thể, ông Hai giao đất cho doanh nghiệp vào năm 2017 nhưng áp dụng giá đất được phê duyệt từ năm 2013.

Cáo trạng cho biết lời khai của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phù hợp với kết quả điều tra, thừa nhận việc không xác định giá đất tại thời điểm giao đất là sai phạm.

"Bị can khai động cơ, mục đích của việc làm vi phạm là để tạo nguồn thu ngân sách cho địa phương, bị can không được hưởng lợi gì từ hành vi sai phạm của mình", cáo trạng nêu.

Tương tự, bị can Lương Văn Hải cũng nhận trách nhiệm, hành vi sai phạm của bản thân trong vụ án. Ông Hải khai đã sai phạm trong việc không chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xác định giá đất tại thời điểm giao đất. Nhưng cựu Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận cho rằng ông ta không có động cơ vụ lợi cá nhân. Đồng thời, vì muốn có nguồn thu cho ngân sách địa phương nên chấp nhận làm sai.

Đối với ông Hồ Lâm (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), bị can này không thừa nhận việc chỉ đạo cho Nguyễn Thị Thu Phong (nguyên Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh) dự thảo các văn bản đề xuất trước khi nhận được văn bản xin giao đất của Công ty Tân Việt Phát.

Các bị can còn lại ở Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính đều thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời cho rằng bản thân không có động cơ vụ lợi cá nhân.

Trong quá trình điều tra vụ án, vợ của ông Nguyễn Ngọc Hai đã nộp khắc phục hậu quả 300 triệu đồng, vợ của ông Lương Văn Hải nộp 500 triệu đồng, gia đình 3 bị can khác nộp tổng 300 triệu đồng.